Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho trận Việt Nam – Trung Quốc

Thứ Hai 31/01/2022 | 18:17 GMT+7

VHO- Nhằm phục vụ tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, chiều 31.1 (tức 29 Tết) tại sân vận động Mỹ Đình, đoàn kiểm tra của Bộ VHTTDL và UBND TP. Hà Nội đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị trận đấu.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương kiểm tra khu vực trên sân

Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng dẫn đầu. Ngoài ra, còn có ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng Phụ trách Tổng cục TDTT, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng các Sở liên quan của thành phố.

Nhận định về ý nghĩa của trận đấu, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào đúng mồng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là món ăn tinh thần bổ ích dành tặng cho người dân cả nước nhân dịp đầu xuân năm mới.  Chính vì vậy, công tác tổ chức trận đấu phải được chuẩn bị kỹ càng, chỉn chu, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch Covid-19; phục vụ tốt khán giả đến sân theo dõi.

Sau khi trực tiếp kiểm tra sát sao tất cả phòng chức năng, sân cỏ, khán đài… Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tổ chức trận đấu. Nhất là khi, việc huy động lực lượng gặp nhiều khó khăn trong dịp nghỉ lễ. Thứ trưởng cũng bày tỏ hài lòng với chất lượng mặt sân sau khi đã được chăm sóc.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu dành mọi điều kiện tốt nhất cho trận đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc

Về phía UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng đề nghị ngoài công tác chuyên môn, khâu đón khán giả phải diễn ra an toàn, chu đáo, tránh cổ động viên quá khích. “Các cổng ra vào phải thông suốt, tuân thủ nghiêm mọi quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trận đấu phải được truyền thông mạnh mẽ hơn nữa để phục vụ nhu cầu thông tin của người dân”, ông Chử Xuân Dũng nêu rõ.

Cùng Thứ trưởng và lãnh đạo UBND TP. Hà Nội tham gia thị sát sân Mỹ Đình, Phó Tổng Cục trưởng Phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, mặt sân đã được chăm sóc kỹ. Các phòng chức năng đã đáp ứng được yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Những khâu cuối cùng trong tổ chức trận đấu vẫn đang được gấp rút hoàn thành.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại lượt về vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra vào tối mai. Thông tin từ đại diện Công an TP. Hà Nội cho hay, trận đấu sẽ đón khoảng 5.600 khán giả Việt Nam, 300 khán giả Trung Quốc. Với lượng khán giả trên, Công an TP. Hà Nội đã tính đến nhiều phương án đảm bảo an ninh, triển khai đội cơ động, lực lượng PCCC, phân luồng giao thông… Bên cạnh đó tại tất cả 11 lối vào sân, sẽ có đầy đủ các thiết bị quét căn cước công dân phục vụ kiểm tra chứng nhận tiêm chủng, máy soi an ninh… Cổ động viên đội bạn được bố trí lối đi riêng. 200 chiến sĩ sẽ được huy động để đảm bảo an ninh, an toàn và phòng, chống dịch Covid-19.

ĐÌNH TOÁN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top