Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Các quốc gia trên thế giới đón Xuân Nhâm Dần 2022 trong tinh thần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh

Thứ Hai 31/01/2022 | 20:54 GMT+7

VHO- Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022 chuẩn bị gõ cửa nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ảnh: AP

Thời điểm năm mới tại các quốc gia đón Tết Âm lịch đã gần kề. Nhiều người đã cố gắng bắt kịp những chuyến đi cuối cùng để về đoàn tụ với gia đình trong dịp đầu xuân năm mới.

Tại Trung Quốc, nhiều người dân trong những ngày qua đã sắp xếp công việc để về quê vào dịp Tết Nguyên đán mặc dù chính phủ nước này đã yêu cầu hạn chế di chuyển khi Bắc Kinh cố gắng ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19.

Tết Nguyên đán được coi là dịp lễ lớn nhất hàng năm của người dân Trung Quốc khi hàng trăm triệu người từ nơi phương xa về thăm cha mẹ, vợ chồng, con cái để quây quần đón năm mới.

Các quốc gia trên thế giới đón xuân Nhâm Dần 2022 trong tinh thần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh - Ảnh 1.

Du khách xếp hàng lên tàu tại một nhà ga ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: AP

Số liệu thống kê cho thấy, kể từ khi cao điểm nghỉ lễ bắt đầu vào ngày 17.1, đã có khoảng 260 triệu người dân Trung Quốc về nước, ít hơn thời điểm trước đại dịch nhưng lại tăng 46% so với năm ngoái. Chính phủ Trung Quốc dự báo, có tổng cộng khoảng 1,2 tỷ lượt di chuyển trong kỳ nghỉ lễ, tăng 36% so với năm trước.

Các quốc gia trên thế giới đón xuân Nhâm Dần 2022 trong tinh thần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh - Ảnh 2.

Một du khách đợi xe đón bên ngoài nhà ga Bắc Kinh với hành lý và túi quà Tết. Ảnh: AP

Tết Nguyên đán rơi vào đúng thời điểm nhiều quốc gia đang chứng kiến ​​sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19. Biến thể Omicron đang trở thành biến chủng thống trị ở các quốc gia. Việc tụ tập đông người trong những ngày lễ, Tết có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh Covid-19. Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã chọn phương án hủy tổ chức đối với những lễ hội tập trung đông người.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hiện đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19 trước thềm Thế vận hội mùa đông.

Các quốc gia trên thế giới đón xuân Nhâm Dần 2022 trong tinh thần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh - Ảnh 3.

Một du khách tận hưởng ngày nắng ấm gần quảng cáo cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 tại nhà ga Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP

Tại Nhật Bản, có khả năng Chính phủ nước này sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19. Phát biểu trong một chương trình truyền hình, bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, cho biết, việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế", nhưng bảo vệ cuộc sống của người dân vẫn là "ưu tiên hàng đầu". Theo bà Takaichi, Thủ tướng Kishida Fumio sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này "mà không do dự".

Từ đầu năm tới nay, dịch Covid-19 đã tái bùng phát dữ dội ở Nhật Bản, chủ yếu do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Ngày 30/1, nước này ghi nhận thêm 82.159 ca nhiễm mới và 43 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm mới ở nước này ở trên ngưỡng 80.000 bệnh nhân/ngày. Trong số 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản, có tới 16 địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục.

Hàn Quốc không đặt lệnh cấm du lịch đối với công dân của mình. Tuy nhiên, Chính phủ nước này đã nhiều lần kêu gọi hạn chế di chuyển đến mức có thể, không đi thăm người thân và đi nghỉ trong dịp lễ Tết.

Các quốc gia trên thế giới đón xuân Nhâm Dần 2022 trong tinh thần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh - Ảnh 4.

Hành khách tại nhà ga nội địa của sân bay Gimpo ở Seoul, Hàn Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: AP

Singapore cũng siết chặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Trong một tuyên bố mới đây, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết: "Các cuộc tụ họp lớn sẽ phải đợi lâu hơn một chút vì biến thể Omicron đã buộc chúng ta phải duy trì các biện pháp nghiêm ngặt. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện các biện pháp phòng ngừa".

Theo Our World in Data, Singapore đã ghi nhận số ca mắc hàng ngày tăng 457% trong hai tuần qua,. Bộ Y tế nước này cho biết, các ca bệnh dự kiến sẽ tăng gấp đôi cứ sau hai hoặc ba ngày. Vào tháng 12, Singapore và Malaysia đã tạm dừng bán vé máy bay và xe buýt để đối phó với sự gia tăng của Omicron, ngay cả đối với những người đã được tiêm phòng đầy đủ.

Trong khi đó, một số quốc gia đã áp dụng các hạn chế du lịch quốc tế nghiêm ngặt sẽ tiếp tục tiến tới mở cửa dần để khôi phục ngành du lịch.

Việt Nam đang dần mở cửa trở lại với du khách quốc tế. Một số điểm đến đã được mở cửa và sẽ hoàn toàn có thể tiếp cận được với du khách trong những tháng tới.

Indonesia đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với du khách từ 14 quốc gia vào giữa tháng 1, cho phép mọi người từ bất kỳ quốc gia nào đến thăm nếu họ cách ly khi đến.

"Rút kinh nghiệm từ sự gia tăng của các trường hợp biến thể Omicron ở các quốc gia khác nhau, chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với nó" - Tổng thống Joko Widodo cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

VTV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top