Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Sinh viên Lào đón Tết cổ truyền Việt Nam

Thứ Ba 01/02/2022 | 10:36 GMT+7

VHO- Đại diện Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo 4 trường đại học trên địa bàn đã tới chung vui đón Tết cùng sinh viên Lào.

Nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức vui Tết cổ truyền Việt Nam dành cho sinh viên Lào đang theo học tại các trường Đại học trên địa bàn, tỉnh Nghệ An vừa tổ chức giao lưu hữu nghị với sự tham gia của 150 sinh viên Lào đại diện cho 430 sinh viên Lào ở lại Việt Nam đón Tết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đại diện Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo 4 trường đại học trên địa bàn đã tới chung vui đón Tết cùng sinh viên Lào.

Ở lại Việt Nam đón Tết Nhâm Dần, nhiều du học sinh Lào nhớ về cái tết truyền thống của quê hương.

Ở lại Việt Nam đón Tết Nhâm Dần, nhiều du học sinh Lào nhớ về cái tết truyền thống của quê hương

Buổi giao lưu được thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, kể cả khách mời phải tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine trở lên và thực hiện 5K. Tại đây, các sinh viên Lào được dự tiệc với bánh chưng và các món ăn truyền thống Việt Nam. Xuyên suốt buổi lễ là các tiết mục văn nghệ về mối tình đoàn kết Việt Lào thủy chung son sắt. Bên cạnh đó, các em được nhận thêm quà Tết, nhận lì xì tới tất cả 430 em đang ở kí túc xá không có mặt tại buổi giao lưu.

Nhiều sinh viên đã bày tỏ sự vui mừng khi được đón Tết cổ truyền Việt Nam:

"Em là Channi Da, đến từ Đại học Vinh, em quê tỉnh Khammuan, em đến vui Tết Việt như này em rất vinh dự và rất vui".

"Em tên là Zengxua Li, quê tỉnh Xiengkhoang, em học tại Đại học Y khoa Vinh, em cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc. Bởi rằng chúng em không thể về Lào do dịch nhưng đến đây em nhận thấy không khí rất ấm áp vì được phía nhà trường và tỉnh Nghệ An tổ chức Tết cho chúng em, em rất hạnh phúc".

"Em tên là Namoi Kongket, quê tỉnh Bolikhamxay, em đang học tại Đại học Công nghiệp Vinh. Đến dự buổi giao lưu em thấy rất vui, rất vinh dự khi được đón Tết Việt Nam".

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng, đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động mà tỉnh Nghệ An hướng tới kỉ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao 2 nước Việt Nam-Lào và kỉ niệm 40 năm kí kết hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Tổ chức Tết cổ truyền Việt Nam để các sinh viên Lào hiểu thêm về phong tục, tập quán, văn hóa người Việt Nam trong những dịp đặc biệt như Tết  cổ truyền dân tộc. Thông qua các chương trình này còn góp phần gắn kết các du học sinh Lào, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước.

"Giao lưu hữu nghị chúc mừng năm mới để cho tất cả các em lưu học sinh Lào cảm nhận được giống như đang ở quê nhà của mình và chúng tôi cũng mong thông qua hoạt động này thì sẽ có tiếp những hoạt động sôi nổi hơn nữa để xứng đáng mối quan hệ Việt Nam và Lào".

VOV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top