Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Dòng người đổ về Lam Kinh lễ đầu năm Nhâm Dần

Chủ Nhật 06/02/2022 | 16:36 GMT+7

VHO-Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đổ về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) để du xuân, lễ đầu năm và dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi cũng như nhiều vị vua, gia tộc họ Lê...

Hàng nghìn người hành hương về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh lễ đâu năm

Khu di tích lịch sử Lam Kinh nằm cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1962, tiếp đó, năm 2013, Khu Di tích này được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Lam Kinh là đất tổ nhà Lê, nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi và là nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV.

Mặc dù, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng những ngày qua, hàng nghìn người dân, du khách thập phương đã đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh để du xuân, lễ đầu năm, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi cũng như nhiều vị vua, gia tộc họ Lê...

Theo ghi nhận, trong sáng ngày 6.2 (tức mùng 6 tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), thời tiết se lạnh, trời không mưa rất thuận lợi cho các hoạt động dâng hương, tham quan các công trình kiến trúc tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Càng về trưa, dòng người hướng về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ngày càng đông.

Thời gian qua, Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã tăng cường nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh Khu di sản Lam Kinh xanh-sạch-sáng, đồng thời, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý di tích Lam Kinh đã bố trí các điểm rửa tay, sát khuẩn cũng như hướng dẫn người dân, du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Du khách trải nghiệm “cây ổi cười” bên lăng mộ Vua Lê Thái Tổ

Được biết, để góp phần nâng cao các hình thức quảng bá về di tích đến với nhiều đối tượng du khách, Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Lam Kinh đã lắp đặt, hoàn thiện hệ thống biển chỉ dẫn trong khu di tích và vận hành hiệu quả phần mềm thuyết minh tự động. Đây cũng là điểm di tích đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa lắp đặt hệ thống thuyết minh tự động.

Một số hình ảnh về hiện vật quý đang được trưng bày tại di tích Lam Kinh

“Hiện nay số lượng thuyết minh viên tại điểm còn hạn chế, nên việc đưa vào sử dụng công nghệ thuyết minh tự động là những giải pháp tuyên truyền mới, thuận tiện cho du khách trong việc chủ động khám phá, tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa của di tích Lam Kinh”, chị Hoàng Thị Hiền, thuyết minh viên tại di tích Lam Kinh chia sẻ.

Bà Bùi Ánh Tuyết, phó trưởng ban quản lý di tích Lam Kinh, cho biết, trong các ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết đã có khoảng 15 nghìn lượt du khách đến Lam Kinh tham quan. Đặc biệt, đầu năm nhâm dần 2022, Ban Quản lý di tích Lam Kinh đã đưa vào sử dụng phòng trưng bày bổ sung các di vật, hiện vật liên quan đến thời Lê sơ, phòng trưng bày có diện tích 200m2, giới thiệu gần 300 hiện vật gốc, được phát hiện trong 7 đợt khai quật khảo cổ học tại di tích (từ 1996-2004) tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, gồm vật liệu kiến trúc xây dựng điện miếu Lam Kinh (thế kỷ XV đến thế kỷ XVII) và nhiều đồ sứ quý hiếm ngự dụng trong cung đình xưa. 

Cũng theo bà Tuyết, đến nay có khoảng 21 hạng mục công trình (gồm Chính điện Lam Kinh và các lăng mộ, nhà bia, các tòa Thái miếu, Nghi môn, sân Rồng, thềm Rồng, cầu Bạch, đền thờ Lê Lai và một số hạng mục như hồ Như Áng, giếng cổ, sông Ngọc, cảnh quan thiên nhiên...) đã được tu bổ, tôn tạo và bảo vệ, với kinh phí lên đến hàng trăm tỉ đồng được huy động từ ngân sách và các nguồn xã hội. Qua đó, góp phần giữ gìn những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nơi đây cũng là điểm tham quan đặc biệt của du khách trong và ngoài nước.

NGUYỄN LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top