Thời điểm 17h ngày 6.2, tại đường Ngọc Hồi đoạn chạy qua bến xe Nước Ngầm ken đặc người và xe qua lại. Ngay từ buổi sáng đây đã là một trong những cửa ngõ điểm nóng về tắc nghẽn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Lượng người, xe cộ trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết tăng đột biến khiến việc di chuyển của người dân trở nên ùn tắc. Đây cũng là điều thường thấy sau mỗi kỳ nghỉ dài ngày.
Trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ trong cái rét cắt da cắt thịt và cảnh ùn tắc, anh Nguyễn Thế Đại người dân huyện Ứng Hòa cho hay: "Từ nhà tôi lên trung tâm Hà Nội chỉ chưa đầy 50km, nhưng đoán được tình hình giao thông sẽ khó khăn nên tôi đã chủ động bắt đầu hành trình sớm hơn 1 tiếng so với ngày thường. Tuy nhiên, thời tiết mưa phùn khiến việc di chuyển rất vất vả".
Phần lớn người lao động tự do, các em học sinh, sinh viên lựa chọn trở lại Hà Nội bằng phương tiện cá nhân.
Ngao ngán đợi chờ trong sự ùn tắc.
Anh Lê Văn Niệm người dân tại Thừa Thiên - Huế cho hay: "Mỗi lần trở về Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ dài đều rất ám ảnh với tôi và gia đình, phần vì chi phí đi lại tăng, phần vì tắc đường. Dù đường xa nhưng cả năm mới có một dịp Tết Nguyên đán để sum họp, do đó tôi không thể không trở về".
Thiếu tá Nguyễn Cảnh Thanh, cán bộ Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc Số 3, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết: "Trong những ngày tới, dự báo lưu lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cao đột biến, các phương tiện di chuyển sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là cuối đường cao tốc, đường dẫn lên vành đai 3 hướng về trung tâm Hà Nội".
Người tham gia giao thông cố gắng di chuyển từng mét theo đường Quốc lộ 1A cũ về hướng Trung tâm Thủ đô.
Lực lượng chức năng vất vả làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại các điểm giao thông cửa ngõ.
VŨ MỪNG