Lễ hạ nêu được tổ chức tại Triệu Miếu và Thế Miếu, thuộc khu di sản Hoàng Cung Huế. Nghi lễ này được tổ chức trước tại Triệu Miếu- nơi thờ vị thân sinh của chúa Nguyễn Hoàng.
Đội lính vệ do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế hóa thân, khiêng cây nêu ra khỏi di tích Triệu Miếu. Cây nêu dài là cây tre dài khoảng 15 mét, được dựng từ ngày 23 tháng Chạp.
Sau khi hạ nêu ở Triệu Miếu, đoàn nhạc lễ di chuyển đến di tích khu vực Hiển Lâm Các, khuôn viên di tích Thế Miếu để tiếp tục thực hiện lễ hạ nêu tại đây.
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng dâng hương và thực hiện các nghi lễ trước khi hạ nêu
Bàn cúng là những vật phẩm như: hương hoa, đèn, mâm ngũ quả, xôi, heo quay, cau trầu...
Thực hiện xong các nghi lễ, đội lính bắt đầu hạ nêu ở di tích Hiển Lâm Các, Thế Miếu. Hạ nêu dưới triều nhà Nguyễn mang ý nghĩa thông báo hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và triều đình bắt đầu công việc của năm mới.
Sau đó, thu phướng và nhận ấn triện đựng trong hộp treo ở phía ngọn cây nêu.
Ngay sau lễ hạ nêu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng khai ấn và tặng chữ đầu năm cho du khách tham quan di sản Huế. "Kim ấn" được chế tác mô phỏng của người xưa, với các chữ "Phú- Thọ- Khang- Ninh", mang ý nghĩa: giàu sang, sống lâu, mạnh khỏe, bình yên.
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đóng "kim ấn" lên các bức thư pháp để tặng cho du khách dịp đầu năm mới.
Những bức thư pháp được viết bởi ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm này. Các bức thư pháp với các chữ: Phúc, Thọ, Cát tường, Lộc, Thịnh vượng... được trao tặng cho du khách.
Nhiều du khách rất thích thú với hoạt động văn hóa lễ hạ nêu và khai ấn tại khu di sản Hoàng Cung Huế, và họ đã cùng lãnh đạo đơn vị quản lý di tích chụp lại những bức ảnh kỷ niệm cho dịp đầu năm Nhâm Dần 2022.
SƠN THÙY