Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Điền kinh quyết tâm bảo vệ ngôi vương

Thứ Tư 09/02/2022 | 10:30 GMT+7

VHO-  Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) sẽ diễn ra từ ngày 12 - 23.5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Để bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về quá trình chuẩn bị cùng những nỗ lực của nước chủ nhà Việt Nam, bắt đầu từ số này, Báo Văn Hóa mở chuyên mục: Hướng tới SEA Games 31.

Đội tuyển điền kinh tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31 Ảnh: KHÁNH TOÀN

 Có thể nói, 2022 là năm vô cùng quan trọng với điền kinh Việt Nam khi phải cố gắng giành được 16 - 17 HCV trên tổng số 47 nội dung tại SEA Games 31, bảo vệ vị trí số 1 toàn đoàn.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến quá trình tập luyện của đội tuyển điền kinh gặp không ít khó khăn. Theo ông Nguyễn Mạnh Hiếu, HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam, để tranh thủ tập luyện sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của Covid-19, nhiều chân chạy đã xin ở lại Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội ăn Tết ngay cả khi ban huấn luyện chưa đặt vấn đề. “Nhiều VĐV, nhất là VĐV trọng điểm ý thức được trách nhiệm lớn lao khi khoác áo đội tuyển quốc gia nên đã xin ở lại ăn Tết để tận dụng từng ngày, từng giờ tập luyện. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, toàn đội đang đặt mục tiêu các VĐV sẽ vượt qua thành tích của chính mình, giữ vững ngôi vị số 1 toàn đoàn môn điền kinh tại SEA Games 31”, ông Hiếu cho biết.

Vị HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam đánh giá, hiện nhiều VĐV trọng điểm đang có được phong độ rất tốt. Việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp những “đôi chân vàng” duy trì thể lực, cải thiện thành tích. Thực tế, toàn đội đã tập luyện xuyên Tết và chỉ nghỉ duy nhất ngày mùng 1.

Là một trong những VĐV trọng điểm, Nguyễn Thị Oanh cho hay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng khá nhiều đến thời gian tập luyện, thi đấu của các VĐV. Ngoài ra, nhiều giải điền kinh đã bị hoãn, hủy khiến cảm giác thi đấu của VĐV bị ảnh hưởng. “Nếu một VĐV chỉ chạy “chay” mà không có sự ganh đua rất dễ sinh ra nhàm chán, không như khi thi đấu cọ xát. Để khắc phục điều này, ban huấn luyện đội tuyển thường xuyên có các buổi kiểm tra, thi đấu nội bộ để VĐV luôn có được sự hưng phấn. Với đà chuẩn bị tốt như hiện nay, Oanh quyết tâm bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31 ở các nội dung chạy 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật”, chân chạy đến từ Bắc Giang bày tỏ.

Tương tự, anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan là cặp VĐV được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp tới. Năm nay, cả hai anh em đều chọn ở lại “đại bản doanh” mà không về quê ăn Tết. Phần vì để tập luyện, phần nữa để hạn chế nguy cơ mắc Covid-19. “Nếu nói không nhớ nhà thì không đúng, vì Tết ai cũng muốn được đoàn tụ với gia đình. Nhưng để tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31 thì cần tận dụng thời gian. Nếu về quê lúc này, khi trở lại sẽ ít nhiều mất thời gian để làm quen lại với guồng tập luyện. Hiện tại, việc tập luyện đang theo đúng tiến độ mà giáo án đề ra”, anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan chia sẻ. 

 ĐÌNH TOÁN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top