Đông Nam Á thúc đẩy tái mở cửa du lịch

VHO- Cùng với nỗ lực thích ứng, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nhiều nước Đông Nam Á đang tích cực thúc đẩy các kế hoạch tái mở cửa du lịch, phục hồi thị trường khách quốc tế.

Đông Nam Á thúc đẩy tái mở cửa du lịch - Anh 1

 Các nước Đông Nam Á đang tích cực mở cửa du lịch quốc tế Ảnh: AFP

Từ đầu tháng 2 này, Thái Lan đã nối lại chương trình “Test & Go” (Xét nghiệm và Lên đường) dành cho du khách quốc tế, với một số biện pháp bổ sung và mở rộng đối tượng đủ điều kiện tham gia tới tất cả các nước và khu vực trên thế giới. Theo đó, du khách cần phải thực hiện 2 lần xét nghiệm RT-PCR, vào ngày đầu tiên đến và vào ngày thứ 5 sau khi tới xứ sở chùa vàng. Du khách cũng phải trình chứng nhận đặt phòng khách sạn đủ điều kiện cho ngày thứ nhất và ngày thứ 5 (có thể là hai khách sạn khác nhau), biên lai trả trước chi phí 2 lần xét nghiệm cùng “hộ chiếu vắc xin”. Số liệu từ Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho thấy, vào ngày đầu tiên mở cửa trở lại hôm 1.2, đã có 35.046 khách du lịch đăng ký thẻ “Thailand Pass”, trong đó có 31.343 khách thuộc chương trình “Test & Go”. Nước này cũng đang lên kế hoạch thiết lập bong bóng du lịch với các nước láng giềng có lưu lượng qua lại biên giới lớn như Lào, Campuchia và Malaysia.

Trong khi đó, Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch phục hồi thị trường du lịch quốc tế, đã được khởi động từ quyết định mở cửa vào giữa tháng 11 năm ngoái. Nước này “rộng cửa” đón khách quốc tế đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin ngừa Covid-19 mà không cần cách ly. Campuchia cũng vừa phát động chương trình kích cầu du lịch mang tên “Campuchia: Điểm du lịch xanh và an toàn”, nhằm thu hút du khách trong khu vực Đông Nam Á và tất cả các nước thế giới. Theo số liệu của Bộ Du lịch Campuchia, lượng khách quốc tế đến nước này đang tăng lên đáng kể, từ 200-300 người/ ngày lên 750-1.000 người/ngày tại các sân bay quốc tế của Campuchia. Riêng trong những ngày đầu tháng 2 này, Campuchia đã thu hút khoảng 16.189 khách du lịch nước ngoài.

Philippines cũng quyết định mở cửa trở lại từ ngày 10.2, cho phép khách du lịch đã được tiêm chủng 2 liều cơ bản vắc xin ngừa Covid-19 từ 157 quốc gia, vùng lãnh thổ được nhập cảnh không cần cách ly. Danh sách này đã bao gồm một số thị trường du lịch hàng đầu của Philippines như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Canada và Anh. Tất cả khách du lịch phải xuất trình xét nghiệm RT-PCR âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành. Du khách sẽ tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày. Những người nước ngoài chưa được tiêm chủng sẽ bị cấm nhập cảnh vào Philippines từ ngày 16.2. Động thái tích cực này của Chính phủ Philippines sau 2 năm đóng cửa phòng dịch được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho việc khôi phục lại ngành công nghiệp không khói vốn bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian qua.

Tại Việt Nam, ngành Du lịch cũng nỗ lực tái kết nối hoạt động du lịch quốc tế, theo lộ trình thí điểm đón khách nước ngoài được khởi động từ tháng 11 năm ngoái. Giai đoạn đầu, Việt Nam thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Theo ghi nhận, số lượng khách quốc tế đến với Việt Nam ngày càng gia tăng.

Trong Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 25 diễn ra giữa tháng 1 vừa qua, các Bộ trưởng du lịch các nước ASEAN nhấn mạnh rằng, ngành du lịch ASEAN không chỉ đã sẵn sàng mở cửa trở lại mà còn phục hồi nhanh chóng với khả năng chống chịu tốt hơn. Các Bộ trưởng cũng đồng thuận áp dụng hệ thống công nhận vắc xin ngừa Covid-19 được tiêu chuẩn hóa giữa các nước ASEAN. Đồng thời, các nước trong khu vực cũng nhất trí thực hiện mọi khả năng phối hợp và hợp tác để quá trình tái mở cửa ngành du lịch diễn ra dần dần và ổn định. 

 HẢI MINH

Ý kiến bạn đọc