Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan

VHO- Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương tại buổi kiểm tra giữa Bộ VHTTDL và UBND TP Hà Nội tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội và Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngày 9.2.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan - Anh 1

 Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra và chúc Tết các VĐV đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Trực tiếp khảo sát 3 địa điểm thi đấu thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội là Cung điền kinh Hà Nội (môn đấu kiếm), Nhà văn hóa Trung tâm (môn cử tạ) và sân thi đấu môn bi sắt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã kiểm tra khu vực thi đấu, âm thanh và các phòng chức năng như trọng tài, VĐV, báo chí, tình nguyện viên… Về cơ bản các hạng mục chính và hạng mục bổ sung tại các công trình này đã hoàn thành. Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh việc hoàn thiện chi tiết, vệ sinh công nghiệp, phối hợp với bộ phận chuyên môn kiểm tra hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức thi đấu tại SEA Games 31. Các hạng mục chưa hoàn thiện cần gấp rút hoàn thiện trước ngày 10.3 để chuẩn bị cho buổi kiểm tra các địa điểm thi đấu của các nước khi sang dự Hội nghị trưởng đoàn lần thứ hai vào ngày 18.3.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng cũng đã thăm hỏi, động viên các VĐV đội tuyển quốc gia và các VĐV Hà Nội đang tập luyện tại đây. Ghi nhận những cố gắng của các VĐV khi tập luyện xuyên Tết vì nhiệm vụ quốc gia, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng mong muốn các VĐV tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì màu cờ sắc áo, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ tại các đấu trường trong năm 2022, đặc biệt là SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.

Cũng trong ngày 9.2, đoàn kiểm tra đã khảo sát tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (môn pencak silat) và Nhà thi đấu Cầu Giấy (môn wushu). Tại địa điểm kiểm tra, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương lưu ý phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan tại các địa điểm thi đấu. Để đảm bảo giao thông không bị tắc nghẽn, Thứ trưởng lưu ý Tiểu ban giao thông phải rà soát, tính toán kỹ lộ trình di chuyển của các đoàn khi một số địa điểm nằm trong quận nội thành.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT cho biết, ngay trong tuần này, các bộ phận chuyên môn ở từng môn sẽ rà soát lại các trang thiết bị và sẽ làm việc cụ thể tại các địa điểm thi đấu. Để tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho SEA Games 31, về công tác tuyên truyền, cổ động trực quan như băng rôn, pano, áp phích sẽ được triển khai lắp đặt ngay trong tháng 2 tại các địa điểm thi đấu.

VÂN GIANG

Ý kiến bạn đọc