Tuyển Futsal Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

VHO- Với việc lọt vào và thi đấu xuất sắc tại Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 hồi tháng 9 năm ngoái, đội tuyển Futsal nam Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 16.2 tại TP.HCM, đã diễn ra Lễ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tuyển Futsal nam Quốc gia và các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021.

Tuyển Futsal Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Anh 1

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể đội tuyển Futsal nam Quốc gia

Trong hành trình đi đến Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, tuyển Futsal Quốc gia đã có hai trận đấu xuất sắc trước Lebanon tại vòng play-off diễn ra ở UAE. Tại giải đấu chính thức ở Lithuania, thầy trò HLV Pham Minh Giang dù thua 1-9 trước Brazil ở trận ra quân nhưng sau đó đã thắng Panama 3-2 và hoà CH Séc 1-1 để qua đó giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Không chỉ đạt thành tích vượt qua vòng bảng với 4 điểm, vượt trội so với những gì thể hiện tại World Cup 2016 (chỉ giành được 3 điểm), mà Văn Vũ cùng các đồng đội còn chiếm trọn trái tim người hâm mộ ở tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực cống hiến hết mình, đặc biệt là trận đấu đầy bản lĩnh và tự tin (thua 2-3) trước đương kim á quân tuyển Nga ở vòng 1/8.

Với màn trình diễn xuất sắc tại FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển Futsal Quốc gia đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, HLV trưởng Phạm Minh Giang, đội trưởng Trần Văn Vũ và thủ môn Hồ Văn Ý - những nhân tố quan trọng trong thành công của đội tuyển, cũng vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyển Futsal Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Anh 2

Thủ thành Hồ Văn Ý vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tại buổi lễ, HLV trưởng Phạm Minh Giang chia sẻ: “Hành trình vừa qua tại World Cup 2021 với chúng tôi thật nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đồng lòng, đoàn kết của các thành viên và sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo VFF, chúng tôi đã vượt qua thử thách để thi đấu thành công. Tôi xin cảm ơn VFF, Trung tâm huấn luyện thể thao TPHCM,… đặc biệt là gửi cám ơn tất cả cầu thủ đã thi đấu kiên cường quyết tâm vì màu cờ sắc áo của tổ quốc để đạt được kết quả như vừa qua”.

Trong khi đó, đội trưởng Trần Văn Vũ cho rằng việc đội tuyển Futsal Quốc gia vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sẽ động lực lớn về tinh thần giúp anh và đồng đội cố gắng tập luyện, nỗ lực hơn nữa để mang lại thành tích cao cho Futsal nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự 2 đấu trường quan trọng là SEA Games 31 và giải Đông Nam Á - vòng loại giải châu Á diễn ra vào giữa năm. Quyền Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn cho biết, để chuẩn bị cho 2 giải đấu này, tới đây đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thái Lan.

Tin, ảnh: VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc