Quần vợt Việt Nam thi đấu giải quốc tế đầu tiên trong năm 2022

VHO- Theo thông tin từ Liên đoàn quần vợt Việt Nam, đội tuyển quần vợt nam, nữ trẻ Việt Nam sẽ thi đấu Vòng sơ loại Junior Davis Cup/ Junior Billie Jean King Cup khu vực châu Á/ Thái Bình Dương 2022 tại Sri Lanka vào cuối tháng 2 này. Đây cũng là giải quốc tế đầu tiên trong năm nay của các tay vợt Việt Nam.

Cụ thể vào ngày 19.2 tới, đội tuyển quần vợt nam, nữ trẻ Việt Nam sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để lên đường tham dự Vòng sơ loại Junior Davis Cup/ Junior Billie Jean King Cup khu vực châu Á/ Thái Bình Dương 2022, diễn ra từ ngày 21 đến 26.2 tại Hiệp hội quần vợt Sri Lanka (SLTA) và CLB Thể thao Sinhalese, Thủ đô Colombo, Sri Lanka.

Quần vợt Việt Nam thi đấu giải quốc tế đầu tiên trong năm 2022 - Anh 1

Giải đấu sắp tới là dịp cọ xát bổ ích cho các tay vợt trẻ Việt Nam. Ảnh: VTF

Thành phần đội tuyển quần vợt trẻ năm nay đều là những gương mặt tài năng của quần vợt nước nhà. Đội tuyển trẻ nam được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Phi Anh Vũ (CLB Hải Đăng) với 3 cái tên đầy triển vọng là Nguyễn Minh Phát (Hưng Thịnh – TP.HCM) và Nguyễn Đại Khánh (Becamex Bình Dương), bên cạnh đó, Phạm La Hoàng Anh (CLB Hải Đăng) cũng sẽ là một nhân tố đầy hứa hẹn sau những thành tích nổi trội tại 2 giải ITF J4 Kathmandu, Nepal (31.1-12.2.2022).

Trong khi đó, đội nữ sẽ được dẫn dắt bởi HLV Đặng Ngọc Vinh (Hưng Thịnh – TP.HCM) cùng với 3 tay vợt: Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh – TP.HCM), Ngô Hồng Hạnh (CLB Hải Đăng) và Đào Uyên My (Becamex Bình Dương).

Nếu giành chiến thắng ở vòng sơ loại lần này, đội tuyển quần vợt trẻ sẽ tiếp tục tham dự Chung kết Vòng loại tại Malaysia vào ngày 28.3 đến 2.4 đối với đội tuyển Junior Billie Jean King Cup và vào ngày 4 đến 9.4 đối với đội tuyển Junior Davis Cup.

Thành phần đội tuyển quần vợt trẻ Việt Nam như sau: HLV Nguyễn Phi Anh Vũ (Đội trưởng đội nam – Trưởng đoàn), HLV Đặng Ngọc Vinh (Đội trưởng đội nữ); các VĐV: Phạm La Hoàng Anh (CLB Hải Đăng), Nguyễn Minh Phát (Hưng Thịnh – TP.HCM),  Nguyễn Đại Khánh (Becamex Bình Dương), Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh – TP.HCM), Đào Uyên My (Becamex Bình Dương), Ngô Hồng Hạnh (CLB Hải Đăng)

THANH THUÝ

Ý kiến bạn đọc