Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen cho hai tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam

Thứ Sáu 18/02/2022 | 13:25 GMT+7

Sáng 18.2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức trao tặng Bằng khen cho hai tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam quê Quảng Ngãi. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương đã đến dự. 

Hai cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy quê ở xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) và Trần Thị Thu xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) cùng đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 và giành quyền tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen của UBND tỉnh cho hai cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quãng Ngãi - Đặng Ngọc Huy chúc mừng hai nữ tuyển thủ quê Quảng Ngãi đã vượt qua nhiều khó khăn đạt thành tích xuất sắc giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ. Đây là sự nỗ lực của cả đội tuyển nữ Việt Nam và các tuyển thủ quê Quảng Ngãi đem lại niềm vinh dự cho đất nước và quê hương. Những thành tích của các em đạt được đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, Nguyễn Thị Bích Thùy đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3, Trần Thị Thu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.



Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành trao hoa và quà chúc mừng hai tuyển thủ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự vui mừng khi Quảng Ngãi là địa phương đã có nhiều đóng góp vận động viên thành tích cao cho đất nước. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện để các cầu thủ tiếp tục phát huy tài năng, cống hiến cho thể thao nước nhà. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phải có định hướng phát triển cho các vận động viên của tỉnh nhà, đưa phong trào thể thao ngày càng phát triển, vươn lên cùng các tỉnh, thành và khu vực.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã tặng hoa và Bằng khen của UBND tỉnh cho hai hai cầu Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy xúc động gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và đông đảo người hâm mộ tỉnh nhà

Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy xúc động gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và đông đảo người hâm mộ tỉnh nhà. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp thể thao, mang vinh quang về cho quê hương. “Dù ở đâu, làm việc gì, em vẫn sẽ không bao giờ quên mình là con em Quảng Ngãi. Quê hương Quảng Ngãi luôn ở trong trái tim em” Bích Thùy chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành chụp hình kỷ niệm cùng hai tuyển thủ bóng đá Việt Nam quê Quảng Ngãi

Cũng trong sáng 18.2, huyện Nghĩa Hành tổ chức buổi gặp mặt vinh danh tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy - số áo 23. Tại buổi vinh danh lãnh đạo huyện Nghĩa Hành đã tặng Giấy khen cho cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, biểu dương, ghi nhận cống hiến cho bóng đá nước nhà và sự hy sinh thầm lặng của Bích Thùy và gia đình suốt thời gian qua. Bích Thùy bước chân vào làng bóng đá chuyên nghiệp khi 14 tuổi, tại Câu lạc bộ bóng đá Tao Đàn – TP.HCM. Sau 14 năm nỗ lực, rèn luyện, cống hiến không mệt mỏi, cầu thủ số 23 -  Bích Thùy đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam (trong đó có Huy chương vàng môn bóng đá nữ tại Đại  hội thể dục thể thao Đông Nam á (SEA Games 30 ở Philippines) và mới đây Bích Thùy đã ghi bàn thắng  để đời vào lưới tuyển Đài Bắc Trung Hoa, ấn định tỷ số 2-1 để cùng đồng đội lần đầu tiên tham dự World Cup 2023.

Số áo 23 - Bích Thùy, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam giờ không còn là niềm tự hào của gia đình, mà còn là niềm tự hào quê hương Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Về một tấm gương vượt khó, khát vọng vươn lên và là người con hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình.

Tin, ảnh: NHƯ ĐỒNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top