Trồng thêm 300 cây xanh ở quần thể di tích lăng Gia Long

VHO- Cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa triển khai trồng 300 cây xanh ở khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lăng Gia Long, tại xã Hương Thọ, TP Huế. Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Tết trồng cây” xuân Nhâm Dần 2022, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

Trồng thêm 300 cây xanh ở quần thể di tích lăng Gia Long - Anh 1

 Cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện trồng cây xanh ở khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lăng Gia Long

Cây xanh đóng vai trò rất quan trọng tại hệ thống Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ngoài tạo cảnh quan chung cho các di tích, góp phần phát huy giá trị các công trình kiến trúc di tích thì hệ thống cây xanh còn góp phần bảo vệ di tích trước những tác động của tự nhiên và con người. Nhiều năm qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã liên tục trồng và chăm sóc, phát triển hệ thống cây xanh ở các di tích. Theo thống kê ban đầu, số lượng cây xanh hiện được trồng ở khu di sản Hoàng cung Huế, vành đai xanh lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, quần thể lăng Gia Long, Đàn Nam Giao… với khoảng hơn 20.000 cây xanh các loại.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc