“Hòa nhạc mùa xuân” mở đầu cho sự trở lại đầy tươi mới của HBSO

VHO - Sau thời gian dài ngưng hoạt động vì ảnh hưởng dịch Covid-19, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP.HCM (HBSO) sẽ mở đầu mùa diễn mới bằng chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên “Hòa nhạc mùa xuân”, vào tối 5.3 tại Nhà hát Thành phố.

“Hòa nhạc mùa xuân” mở đầu cho sự trở lại đầy tươi mới của HBSO - Anh 1

Chương trình được dàn dựng công phu bởi nhạc trưởng trẻ tuổi tài năng Trần Nhật Minh, cũng là người sẽ trực tiếp chỉ huy đêm nhạc. Chương trình được kết cấu hai phần với những tác phẩm mang âm hưởng dàn nhạc và hợp xướng hùng tráng, ngập tràn tinh thần hân hoan, huy hoàng như: Pomp and Circumstance (E.Elgar), Orpheus – Quadrille (Johann Strauss), Spuntato ecco il di d’esultanza from opera Don carlo (Giuseppe Verdi), Tritsch-Tratsch-Polka (Johann Strauss II)…

Bên cạnh đó là những tác phẩm thanh nhạc đặc biệt, mang đến vẻ đẹp tinh tế, giá trị nghệ thuật cao của nghệ thuật hát opera bởi những tên tuổi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này như: Giacomo Puccini, Franz Lehar, Giuseppe Verdi, Leo Delibes. 

Chương trình có sự tham gia của Đoàn nhạc kịch, Đoàn giao hưởng và các nghệ sĩ solo tài năng tại TP.HCM: Các giọng soprano Phạm Khánh Ngọc (giải Nhì Cuộc thi Opera quốc tế Đông Nam Á - SLO tổ chức tại Singapore 2016), Phạm Duyên Huyền (giải Nhì Cuộc thi Hát thính phòng 2011 tại Hà Nội), giọng baritone xuất sắc Đào Mác, Võ Nguyễn Thành Tâm, tenor Phạm Trang, Phan Hữu Trung Kiệt, soprano Nguyễn Thu Hường…

T.TRANG
 

Ý kiến bạn đọc