Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

HLV U23 Việt Nam tiến cử học trò đá SEA Games 31

Thứ Hai 28/02/2022 | 14:13 GMT+7

VHO- Sau màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á vừa qua, HLV Đinh Thế Nam đã tiến cử một số gương mặt nổi bật cho HLV Park Hang-seo với hy vọng các cầu thủ này sẽ được dự SEA Games 31 tổ chức vào tháng 5 tới.

Trả lời báo chí trong buổi lễ mừng công tuyển U23 Việt Nam đoạt chức vô địch Đông Nam Á tại TP.HCM vào tối qua (27.2), HLV Đinh Thế Nam cho rằng trong đội hiện tại có những cá nhân có thể thi đấu tại SEA Games 31.

HLV Đinh Thế Nam cũng cho rằng các hóc trò của mình cần cố gắng hơn trong thời gian tới

“Sau các trận đấu tại giải Đông Nam Á vừa rồi, tôi nhận thấy trong đội hình U23 VIệt Nam có khoảng 6 đến 7 cầu thủ đủ năng lực thi đấu tại SEA Games 31. Họ không chỉ có chuyên môn giỏi mà có tinh thần thi đấu cao, chuyên nghiệp, biết nỗ lực vượt qua khó khăn. Với các cầu thủ còn lại họ vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng và thể hiện năng lực của mình”, HLV Đinh Thế Nam cho biết.

Trước đó, sau khi kết thúc trận chung kết với U23 Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam cũng đã nhắc đến vấn đề này và ông cũng tiến cử đích danh các học trò của mình có thế lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang-seo. “Qua giải này, tôi có thể tiến cử Y Êli Niê, Đoàn Anh Việt, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Tùng vào danh sách tập trung dự SEA Games 31 cho HLV Park Hang-seo. Bên cạnh đó, thực ra cũng có một số cầu thủ có năng lực tốt, nhưng đáng tiếc không được thể hiện vì mắc Covid-19″, vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam chia sẻ.

Các cầu thủ thi đấu nổi bật tại giải Đông Nam Á sẽ có cơ hội thi đấu tại SEA Games 31?

Chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022 này cũng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của HLV Đinh Thế Nam và các học trò sau biết bao cố gắng vượt khó vì thiếu hụt lực lượng. Còn nhớ 6 năm trước, chính HLV Đinh Thế Nam đã dẫn dắt U16 Việt Nam và để thua U16 Australia trong trận chung kết giải U16 Đông Nam Á. Năm nay, U23 Việt Nam đăng quang với thành tích bất bại và không thủng lưới. "Sáu năm trước, U16 Việt Nam đã dẫn trước nhưng không thể thắng được Australia ở trận chung kết. Sáu năm sau, tôi trở lại đây và có chức vô địch, đương nhiên cảm giác hạnh phúc hơn nhiều", HLV Đinh Thế Nam trải lòng.

HOÀNG LÊ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top