Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hàng không Việt Nam sẵn sàng thực hiện các chuyến bay đưa người Việt từ Ukraine về nước

Thứ Tư 02/03/2022 | 10:27 GMT+7

VHO- Trưa qua 1.3, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cục HKVN đã nhận được văn bản báo cáo của các hãng hàng không sẵn sàng thực hiện các chuyến bay giải cứu các công dân Việt Nam từ Ukraine về nước theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các hãng hàng không VN sẵn sàng thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam từ Ukraine về nước theo chỉ đạo của Chính phủ

Cục HKVN cũng đã yêu cầu các hãng hàng không: Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways chuẩn bị nguồn lực (tàu bay, phi công, tiếp viên) và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước. Đến thời điểm hiện tại, Cục HKVN đã nhận được văn bản báo cáo của các hãng sẵn sàng thực hiện các chuyến bay nêu trên.

Hiện tại, do việc khai thác đến Ukraine là vùng chiến sự, không thực hiện được. Các hãng hàng không: Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways đều đã chuẩn bị các phương án khai thác đến các điểm tại châu Âu (Warsaw-Ba lan, Bucharest- Rumani, Budapest-Hungary, Bratislava- Slovakia, Moskva-Nga, Minsk-Belarus) để đưa người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về Việt Nam.

Ngoài các điểm trên, các hãng hàng không Việt Nam sẽ sẵn sàng khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của Chính phủ trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ ngày 24.2, tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine diễn biến phức tạp, nhanh chóng lan rộng trên lãnh thổ Ukraine, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp, trong đó có khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại Ukraine, chủ yếu là Kharkiv, Odessa và Thủ đô Kyiv và một số nơi khác... Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn; sơ tán công dân và thành viên cơ quan đại diện khi cần thiết và triển khai hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm thiết yếu và các điều kiện cần thiết khác; lập danh sách công dân Việt Nam đang ở trong khu vực chiến sự, tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, nhanh chóng đưa công dân rời khỏi các khu vực nguy hiểm, lánh nạn ở các nước láng giềng khi cần thiết và có phương án đưa những người có nhu cầu về Việt Nam theo đề nghị.

Liên quan đến xung đột vũ trang ở Ukraine, việc Nga và Ukraine cùng đối thoại mà không có điều kiện tiên quyết trong khoảng 5 giờ đồng hồ, với 3 vòng đàm phán liên tục và cùng nhìn nhận về triển vọng tích cực, dù là nhỏ, cũng là một tín hiệu đáng ghi nhận, được dư luận quốc tế ủng hộ.

Trong cuộc đàm phán tại vùng Gomel, gần biên giới Belarus-Ukraine, hai đoàn đàm phán của Nga và Ukraine đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, cũng như nhất trí tiếp tục gặp nhau trong những ngày tới tại một địa điểm gần biên giới Belarus-Ba Lan.

Phát biểu sau đàm phán, Trợ lý Tổng thống, cựu Bộ trưởng Văn hoá Vladimir Medinsky, Trưởng phái đoàn Nga, thông báo hai bên đã xem xét toàn bộ chương trình nghị sự một cách chi tiết và đã tìm ra được những điểm có thể dự đoán các lập trường chung. Về phía Ukraine, ông Mikhail Podolyak, Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết các bên đã xác định được chủ đề ưu tiên để từ đó đề ra các giải pháp cụ thể.

Nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đe dọa an ninh châu Âu và toàn cầu. Việc đạt được đối thoại là một bước tiến đáng ghi nhận, song các bên liên quan cần kiềm chế các bước đi làm leo thang tình hình, tiếp tục đối thoại để sớm tìm kiếm giải pháp giải quyết hòa bình cho cuộc xung đột. 

 Theo Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), kể từ khi xảy ra xung đột với Nga, đã có hơn 500.000 người tị nạn hiện đã tháo chạy khỏi Ukraine sang các nước láng giềng và ít nhất 102 thường dân đã thiệt mạng.

Còn đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya thông tin, số dân thường thiệt mạng lên tới 352 người, trong đó có 16 trẻ em.

Phát ngôn viên UNHCR Shabia Mantoo cho biết, số vượt biên từ Ukraine sang Ba Lan khoảng 281.000 người, hơn 84.500 người vào Hungary, khoảng 36.400 người đến Moldova, hơn 32.500 người đến Romania và khoảng 30.000 người tới Slovakia.

Được biết, trong ngày hôm qua 1.3, Thái Lan đã sơ tán 142 người khỏi Ukraine, trong đó có 103 người đã an toàn ở Warsaw (Ba Lan) và 39 người ở Bucharest (Romania). Trung Quốc cũng bắt đầu sơ tán công dân, phần lớn là du học sinh khỏi Ukraine .

 

 TÙNG QUANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top