Phát hiện, thu giữ số lượng lớn cây thuốc phiện

VHO- Công an huyện Mèo Vạc cho biết, qua công tác quản lý địa bàn đơn vị đã phát hiện một số diện tích trồng cây thuốc phiện tại xã Nậm Ban.

Phát hiện, thu giữ số lượng lớn cây thuốc phiện - Anh 1

Phát hiện, thu giữ số lượng lớn cây thuốc phiện - Anh 2

Lực lượng chức năng thu giữ số cây thuốc phiện trồng trái phép tại xã Nậm Ban

Theo đó, Đội CSĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Mèo Vạc phối hợp Công an xã Nậm Ban phát hiện 02 vụ việc trồng cây thuốc phiện tại thôn Nà Pòng, xã Nậm Ban, triệt phá tổng cộng 771 cây thuốc phiện. Cụ thể tại khu đất (diện tích khoảng 20m2) của gia đình chị Vầy Thị Hăm (sinh năm 1993) phát hiện 452 cây thuốc phiện. Cách đó 2km tại khu đất của gia đình anh Lục Văn Rìu (sinh năm 1975) phát hiện 319 cây cây thuốc phiện (cây đang ra hoa, một số cây đã có quả, cao trung bình khoảng 1,2m). Bước đầu các đối tượng đã khai nhận số cây thuốc phiện xuất hiện tại khu đất của nhà mình là do họ tự trồng với mục đích làm thức ăn cho gia xúc và để làm thuốc.

Phát hiện, thu giữ số lượng lớn cây thuốc phiện - Anh 3

Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ theo quy định. Để nâng cao nhận thức cho đồng bào, thời gian tới, lực lượng Công an huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tuần tra nắm tình hình ở các địa bàn thôn bản, nhất là tại nhà của các hộ gia đình để xử lý kịp thời các trường hợp cố tình trồng cây thuốc phiện.

MINH ĐỨC

Ý kiến bạn đọc