Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Dự kiến sáng 5.3 sẽ có chuyến bay đầu tiên sang Ba Lan đón công dân VN

Thứ Sáu 04/03/2022 | 11:08 GMT+7

VHO- Để giúp cộng đồng người Việt tại Ukraine trong quá trình sơ tán, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện phối hợp với các hội đoàn người Việt tại các nước Ba Lan, Nga, Hungary, Rumani, Slovakia và Belarus tìm hiểu thông tin cho quá trình sơ tán, tổ chức đón và hỗ trợ bà con từ Ukraine trong trường hợp bà con sơ tán sang các nước lân cận.

 Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ công dân sơ tán tại Lviv, Ukraine Ảnh: BNG

 Trước bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp tại Ukraine, để giúp cộng đồng người Việt tại Ukraine trong quá trình sơ tán, ngay từ chiều 2.3, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã cung cấp một số thông tin cùng các đầu mối liên lạc kèm theo để bà con người Việt tại Ukraine liên hệ trong trường hợp cần thiết.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện phối hợp với các hội đoàn người Việt tại các nước Ba Lan, Nga, Hungary, Rumani, Slovakia và Belarus tìm hiểu thông tin cho quá trình sơ tán, tổ chức đón và hỗ trợ bà con từ Ukraine trong trường hợp bà con sơ tán sang các nước lân cận. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã cung cấp một số thông tin cùng các đầu mối liên lạc kèm theo để bà con người Việt tại Ukraine liên hệ.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao cung cấp các số điện thoại liên hệ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine; Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Tổng đài Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan…

Bộ Ngoại giao cũng hướng dẫn bà con chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục cần thiết để được nhập cảnh vào Ba Lan, Hungary và các nước châu Âu khác… cũng như cần chuẩn bị kỹ hành trang, phương tiện, xăng xe để việc di chuyển và quá cảnh tại các cửa khẩu được thuận lợi, đảm bảo an toàn.

Liên quan đến kiều bào Việt Nam ở Ukraine nhập cảnh sang Ba Lan, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan cho biết, Hội đã có kế hoạch vì biết rằng lượng người Việt Nam sang đây ngày càng đông, nhất là sau khi Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận mở hành lang nhân đạo để người tị nạn sang. Tất cả bà con sang đây chúng tôi gửi đến tất cả những ngôi chùa, các trung tâm thương mại, một số trường học, những địa điểm lớn tiếp nhận để bà con tại đấy, sau đó sẽ gửi bà con về những gia đình hảo tâm hoặc những điểm khác. Tuy nhiên, do lượng người ngày càng đông, riêng Hội người Việt Nam tại Ba Lan, cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan không thể đủ sức tiếp nhận nên Hội đã phối hợp với các cơ quan chính quyền của địa phương để yêu cầu trợ giúp. Tất cả những cơ quan chính quyền địa phương ở Warsawa này đã sẵn lòng cùng phối hợp, cùng đồng lòng trợ giúp người tị nạn từ Ukraine nói chung cũng như người Việt Nam nói riêng sang Ba Lan.

Theo các cơ quan đại diện, cơ bản hầu hết kiều bào ở Kyiv và ở Odessa, hàng trăm người ở Kharkiv đã được sơ tán khỏi khu vực, đã và đang được bố trí sang các nước lân cận. 140 người đã từ Ukraine sang Ba Lan và hiện ở Warsaw; 70 người đã sang Romania; khoảng 220 người đã sang đến Moldova và sau đó sẽ được bố trí sang Romania; khoảng 30 người đã tới Hungary.

Liên quan đến thời gian, địa điểm, phương án đón người Việt tại Ukraine về nước của các hãng hàng không, trao đổi với báo chí chiều 3.3, ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngành hàng không đã sẵn sàng đưa người Việt Nam từ Ukraine về nước từ khi có công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. “Hiện tại, kế hoạch bay của các hãng hàng không phụ thuộc vào thông tin từ Bộ Ngoại giao về số lượng công dân, điểm đón (quốc gia-thành phố) nào để lập kế hoạch bay và sau đó còn phụ thuộc việc xin phép bay của các nước liên quan”, ông Đinh Việt Sơn thông tin.

Cũng theo Phó Cục trưởng Đinh Việt Sơn, dự kiến, chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines sang Warsawa (Ba Lan) đón công dân Việt Nam là sáng 5.3 tới. Tuy nhiên việc này còn phụ thuộc vào xin phép các nước đồng ý cho bay vào ngày nào.

Ông Đinh Việt Sơn cho biết thêm, Vietnam Airlines đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương diện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ. Vietnam Airlines hiện là hãng đã thực hiện nhiều chuyến bay châu Âu nên rất có kinh nghiệm vì thế hãng này sẽ được giao nhiệm vụ bay chuyến đầu tiên sang đón công dân Việt Nam ở Ukraine về nước.

Chuyến thứ 2 là bay đến Bucharest (Rumani), dự kiến sẽ được giao cho hãng hàng không Bamboo Airways.

Trong khi đó, đối với hãng hàng không Vietjet Air, ông Đinh Việt Sơn cho hay, hiện hãng này chưa được cấp giấy phép khai thác an toàn hàng không khu vực châu Âu nên hãng này chưa thể bay sang châu Âu được.

 Lập Tổ công tác đặc biệt

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình Ukraine do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm tổ trưởng.

 TÙNG QUANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top