Ukraine hoãn sơ tán dân thường

VHO- Giới chức Ukraine đã lên tiếng cáo buộc Nga cố tình gây cản trở việc mở hành lang nhân đạo bằng việc vi phạm lệnh ngừng bắn. Vì vậy, thành phố Mariupol quyết định sẽ dừng sơ tán dân thường.

Cụ thể, hãng tin Reuters dẫn thông báo của giới chức thành phố Mariupol cho biết: “Phía Nga đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà liên tục pháo kích vào thành phố, gây nguy hiểm cho người dân cũng như cản trở an ninh, an toàn. Vì vậy, thành phố sẽ hoãn việc di dời người dân”.

Ukraine hoãn sơ tán dân thường - Anh 1

Người dân Ukraine trong nỗ lực rời khỏi vùng có chiến sự (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga lại khẳng định, lực lượng của nước này bị tấn công sau khi ngừng bắn để thiết lập hành lang nhân đạo cho người dân. Bộ này cũng nêu rõ không có ai sử dụng hành lang nhân đạo được triển khai tại Mariupol và Volnovakha của Ukraine.

Theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, khoảng 450.000 người dân thuộc Mariupol có thể rời thành phố từ 12h – 17h (từ 16h – 21h Hà Nội) để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên đến hiện tại, cả Nga và Ukraine đều đang cáo buộc nhau cản trở hành động nhân đạo.

Thông tin thêm về việc sơ tán, giới chức thành phố này nêu các cuộc đàm phán đang được tiếp tục với Nga để đảm bảo người dân có thể di tản an toàn. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, hành lang nhân đạo nên được thiết lập trên toàn Ukraine chứ không chỉ riêng tại Mariupol và Volnavakha

Mariupol là một trong những thành phố của Ukraine hứng chịu giao tranh dữ dội nhất kể từ khi bị quân đội Nga bao vây. Người dân tại đây đã liên tục phải sống trong cảnh không có điện, nước cũng như nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc