Kết thúc Giải cờ vua toàn quốc 2022

VHO- Sau 10 ngày tranh tài sôi động tại Bắc Giang, chiều 5.3, Giải vô địch Cờ vua toàn quốc năm 2022 đã kết thúc sau ván đấu cuối ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Đây cũng là nội dung quan trọng nhất của giải và chứng kiến kỳ thủ Trần Tuấn Minh (Hà Nội) tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia.

Kết thúc Giải cờ vua toàn quốc 2022 - Anh 1

Tuấn Minh bảo vệ thành công chức VĐQG

Ở nội dung này, Tuấn Minh thể hiện phong độ ấn tượng với thành tích bất bại khi giành 7 ván thắng và 2 ván hoà, được 8 điểm, xếp trên Võ Thành Ninh (Kiên Giang, 7 điểm) và Trần Minh Thắng (Hà Nội, 6 điểm). Ở bảng nữ, kỳ thủ chủ nhà Võ Thị Kim Phụng đã trở thành nhà tân vô địch của giải khi giành được 8 điểm (7 ván thắng, 2 ván hoà). Giành HCB ở nội dung này là Hoàng Thị Bảo Trâm (TP.HCM, 7 điểm), HCĐ thuộc về kỳ thủ trẻ Bạch Ngọc Thuỳ Dương (TP.HCM, 6,5 điểm).

Ở nội dung cờ chớp, kỳ thủ 17 tuổi của Hà Nội - Trần Đăng Quang Minh giành HCV bảng B, còn HCV bảng nữ thuộc về kỳ thủ chủ nhà Nguyễn Thị Mai Hưng. Trong khi đó nội dung cờ nhanh, chức vô địch nam, nữ lần lượt thuộc về bộ đôi kỳ thủ của Cần Thơ - Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên.

Kết thúc Giải cờ vua toàn quốc 2022 - Anh 2

Trao giải cờ tiêu chuẩn nữ

Kết thúc giải, đoàn Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 2 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ, xếp thứ hai là đoàn Cần Thơ (2 HCV, 2 HCĐ), hạng ba là chủ nhà Bắc Giang (2 HCV, 1 HCĐ).

Giải có sự tham dự của hơn 100 kỳ thủ đến từ các đoàn: Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Hải Phòng, Kiên Giang, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Bến Tre, Bình Định, Lâm Đồng, Bắc Giang, Bình Dương, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Quân đội và Đồng Tháp. Theo Liên đoàn cờ Việt Nam, giải đấu là cơ hội để các nhà chuyên môn tuyển chọn các kỳ thủ vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế trong năm 2022, đặc biệt là SEA Games 31 tổ chức vào tháng 5 Việt Nam.

THÁI AN, ảnh: VNC

 

 

Ý kiến bạn đọc