Tiến tới bình thường hóa với dịch

VHO- Thông tin Bộ Y tế xin ý kiến, đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly đi làm (có điều kiện) khiến nhiều người sốc và ngạc nhiên.

Tiến tới bình thường hóa với dịch - Anh 1

Bộ Y tế đề xuất F0, F1 đang trong thời gian cách ly có thể đi làm (Ảnh minh họa)

Sốc vì hơn hai năm qua, cả xã hội quen với cơ chế vận hành thời Covid, “chống dịch như chống giặc”. Có những thời điểm, truy vết như phong trào. Nhiều F0, sợ Covid chỉ một phần, cái đáng sợ hơn là búa rìu của dư luận. Mà đúng sợ thật, “ném đá” ào ào kiểu ấy còn gì thân xác.

 Gần đây thực hiện thích ứng, linh hoạt nhưng vẫn còn đó cách ly tuyệt đối. Bỗng bây giờ lại khác, khác quá. Ngạc nhiên vì Bộ Y tế lâu nay vẫn được coi là khá bảo thủ trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Chả trách được, phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe toàn dân… là việc của Bộ nên Bộ phải quyết liệt. Trước thực trạng F0, F1 gia tăng, nhiều dây chuyền sản xuất tại các khu chế xuất công nghiệp, doanh nghiệp… bị đình trệ vì thiếu lao động, cũng đã ý kiến đề đạt, nhưng chưa có đề xuất nào táo bạo như của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại thì thấy đề xuất của Bộ Y tế không phải không có lý. Số liệu của Bộ này cho thấy, số mắc mới gia tăng chóng mặt trong tháng qua với khoảng 50.000-75.000 ca mỗi ngày, ngày cao nhất là hơn 125.000 ca. Biến thể Omicron có xu hướng gia tăng, phổ biến ở các tỉnh, thành phố, nhất là ở Hà Nội và TP.HCM thay thế dần biến thể Delta. Tuy nhiên, điều đáng mừng và đáng quan tâm, do tỉ lệ bao phủ vắc xin cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên mặc dù số ca mắc tăng nhưng giảm cả 3 tiêu chí: Nhập viện, ca nặng, tử vong. Số ca Covid-19 của Việt Nam tuy tăng cao nhưng chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh. Do đó, đề xuất F0, F1 đi làm trong thời gian cách ly (có điều kiện), dừng thông báo số ca Covid-19 hằng ngày để tránh gây hoang mang và bỏ cách ly F1 đã tiêm đủ liều vắc xin là hoàn toàn hợp lý.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo: Tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là bệnh đặc hữu. Đây là chỉ đạo rất sát với tình hình thực tế, đúng tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Với đề xuất của Bộ Y tế, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đang tiến tới thực sự bước vào giai đoạn bình thường mới. 

KIM LONG

Ý kiến bạn đọc