Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Oscar cắt bớt hạng mục truyền hình trực tiếp, hàng loạt đạo diễn phản đối

Thứ Năm 10/03/2022 | 11:01 GMT+7

VHO - Hơn 70 chuyên gia điện ảnh Hollywood đã ký thư phản đối quyết định cắt bớt hạng mục truyền hình trực tiếp tại lễ trao giải Oscar năm nay.

(Ảnh: Vox)

Trước thềm lễ trao giải Oscar 2022, hơn 70 chuyên gia điện ảnh đình đám Holywood (bao gồm cả James Cameron, Guillermo del Toro, John Williams) đã ký đơn phản đối quyết định của Viện Hàn lâm về việc cắt bỏ bớt nhiều hạng mục khi truyền hình trực tiếp.

Cụ thể, bức thư đề cập đến việc quyết định trao 8 giải thưởng hạng mục 1 giờ trước khi công chiếu chính thức sẽ gây ra "những thiệt hại không thể khắc phục được". Các chuyên gia điện ảnh cho rằng động thái này là hành động xúc phạm các tác phẩm điện ảnh và công sức làm phim của tất cả những người tham gia.

"Các hạng mục như âm thanh, biên tập phim, thiết kế sản xuất, trang điểm... sẽ luôn xứng đáng được tôn trọng va công nhận như các hạng mục diễn xuất, đạo diễn và hiệu ứng hình ảnh".

Oscar cắt bớt hạng mục truyền hình trực tiếp, hàng loạt đạo diễn phản đối kịch liệt - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

"Tim kiếm các khán giả mới bằng cách làm cho chương trình truyền hình trở nên giải trí hơn là một điều đáng khen ngợi và cũng quan trọng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn được phép hạ thấp giá trị của các tác phẩm. Họ xứng đáng được tôn vinh và ăn mừng", bức thư ghi rõ.

Đây không phải lần đầu tiên Viện Hàn lâm đề xuất ý tưởng này tại lễ trao giải Oscar. Còn nhớ vào năm 2019, Viện Hàn lâm cũng đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt khi thông báo rằng một số giải thưởng thấp hơn sẽ được trao trong thời gian tạm nghỉ. Điều đó đã gây ra phản ứng dữ dội từ các nghệ sĩ, những người tin rằng giải Oscar đang giảm thiểu đóng góp của họ, và các nhà sản xuất chương trình sau đó đã từ bỏ kế hoạch đó trước sự phản đối kịch liệt.

Ngay cả chủ tịch Viện Hàn lâm David Rubin cũng thừa nhận rằng động thái mới về lễ trao giải Oscar rất có thể gây ra nhiều cảm xúc tổn thương cho mọi người trong ngành điện ảnh. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Viện Hàn lâm vẫn chưa nêu ý kiến thay đổi quyết định này.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 dự kiến ​​phát sóng trên ABC vào ngày 27.3 (theo giờ Mỹ). Lần đầu tiên kể từ lễ năm 2018, lễ trao giải năm 2022 được ấn định sẽ có 3 người dẫn chương trình, đó là Regina Hall, Amy Schumer và Wanda Sykes.

VTV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top