Cơ thủ Việt Nam đánh bại đương kim số 1 thế giới

VHO- Cơ thủ số 1 Việt Nam - Trần Quyết Chiến vừa tạo tiếng vang lớn tại Giải Billiards Carom 3 băng đồng đội thế giới 2022 đang diễn ra tại Đức khi đánh bại đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) trong trận đấu ra quân tại vòng bảng.

Giải Billiards Carom 3 băng đồng đội thế giới 2022 có sự tham dự của 16 đội, chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu bảng vào tiếp vòng trong.

Cơ thủ Việt Nam đánh bại đương kim số 1 thế giới - Anh 1

Quyết Chiến đánh bại số 1 thế giới để giúp tuyển Việt Nam thắng trận

Tại giải này, cơ thủ hạng 3 thế giới Trần Quyết Chiến và đồng đội Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 17 thế giới) là hai đại diện của Việt Nam, họ sẽ so tài cùng các cơ thủ hàng đầu của 3 đội tuyển: Hà Lan, Colombia và Pháp để tranh vé vào tứ kết.

Ở trận đấu ra quân diễn ra vào tối qua (giờ Việt Nam), tuyển Billiards Việt Nam đọ sức với tuyển Billiards Hà Lan của cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers. Do có thứ hạng cao hơn nên Quyết Chiến thi đấu với Dick Jaspers. Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến thế trận khá cân bằng khi 2 cơ thủ tạo khoảng cách điểm không quá xa, trong đó Dick Jaspers vượt lên dẫn 20/17 trước giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên sau đó Quyết Chiến đã thi đấu bùng nổ, tung ra một series 13 điểm, vượt lên dẫn lại 30/20 trước khi giành chiến thắng chung cuộc 40/35. Như vậy sau gần 2 tuần thất bại tại chung kết World Cup Ankara - Thổ Nhĩ Kỳ, Quyết Chiến đã trả được món nợ trước Dick Jaspers.

Ở trận đấu cùng giờ, Nguyễn Đức Anh Chiến đã có chiến thắng khá dễ dàng trước cơ thủ Burgman với điểm số 40/31, qua đó giúp tuyển Billiards Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Chiến thắng trước đội tuyển mạnh Hà Lan giúp tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội đi tiếp tại bảng C. Ở trận đấu tiếp theo, Quyết Chiến và Anh Chiến sẽ đối đầu với tuyển Colombia.

THÁI AN

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc