Trung Quốc dồn lực dập dịch

VHO- Giới chức Trung Quốc đang dồn mọi nỗ lực nhằm kiểm soát các ổ dịch Covid-19 có khả năng lây lan rộng.

Trung Quốc đại lục ngày 13.3 đã ghi nhận gần 3.400 ca nhiễm Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, cao nhất trong 2 năm qua. Riêng vùng Đông Bắc Cát Lâm ghi nhận 895 ca nhiễm mới, 131 ca không triệu chứng. Các ca nhiễm cũng xuất hiện tại 4 tỉnh Sơn Đông, Quảng Đông, Thiểm Tây, Hà Bắc và ba thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh và Thiên Tân.

Trung Quốc dồn lực dập dịch - Anh 1

Người dân xếp hàng dưới mưa tuyết, chờ đến lượt xét nghiệm Covid-19 tại Trường Xuân (Cát Lâm, Trung Quốc). Ảnh: AP

Để ngăn chặn đà lây nhiễm tại tâm dịch Cát Lâm, một số thành phố trong tỉnh này là Trường Xuân và Cát Lâm đã buộc người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết. Cơ quan chức năng cũng đang đẩy nhanh xét nghiệm tốc độ xét nghiệm để có đánh giá chính xác nhất về tình hình dịch bệnh.

Tại Thâm Quyến, thành phố 17,5 triệu dân này cũng đang trong tình trạng phong tỏa khi các ca mắc tại đây đang ở ngưỡng cao nhất từ trước đến nay. Trong ngày 13.3, Thâm Quyến đã có 66 ca mắc Covid-19. Con số này cao gấp 3 lần so với chỉ 1 ngày trước đó.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền thành phố đã thực hiện 3 đợt xét nghiệm và yêu cầu toàn bộ hơn 17 triệu dân ở trong nhà. Người dân chỉ được ra ngoài khi có việc cần thiết cũng như đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. Các dịch vụ thiết yếu vẫn được duy trì. Tuy nhiên, mọi hoạt động phương tiện giao thông đều bị đình chỉ.

Trung Quốc hiện vẫn kiên trì áp dụng chiến lược “Zero-Covid” (Không Covid) từ khi đại dịch bùng phát cuối năm 2019. Với mục tiêu đưa ca nhiễm về 0, Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, xét nghiệm hàng loạt và truy vết tiếp xúc nhằm khoanh vùng, loại bỏ nguồn lây ngay khi phát hiện. Tuy nhiên với đợt bùng phát do biến chủng Omicron có khả năng lây lan cao gây ra, chiến lược này của Trung Quốc đang gặp nhiều thách thức vì số ca mắc tăng với tốc độ nhanh chóng cũng như xuất hiện ngày càng nhiều ca bệnh không triệu chứng.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Ý kiến bạn đọc