Đà Nẵng: Im ắng trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách quốc tế

VHO- Sáng nay 15.3, ngày đầu tiên Chính phủ cho phép mở cửa đón khách quốc tế, nhưng tại Ga quốc tế, sân bay quốc tế Đà Nẵng lại mang không khí vắng vẻ, im lìm, tại đây có một số hạng mục còn đang được chỉnh trang, sửa chữa, ngược lại cùng thời gian này, ở ga quốc nội lại tấp nập nhiều đoàn khách nội địa.

Đà Nẵng: Im ắng trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách quốc tế - Anh 1

Một số hạng mục đang được chỉnh trang lại 

Vào thời điểm “hoàng kim”, mỗi ngày, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón hàng chục chuyến bay quốc tế đưa hàng ngàn khách tới thành phố này tham quan, du lịch. Sau 2 năm ngành du lịch bất động vì dịch Covid-19, chủ trương đón khách quốc tế trở lại là điều được cộng đồng doanh nghiệp ở Đà Nẵng cũng như chính quyền địa phương ở đây trông mong. Thế nhưng, dù đã sẵn sàng tất cả về cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực... và cả rất nhiều nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp nhưng đến thời điểm này khách quốc tế tại Đà Nẵng vẫn vắng bóng.

Đà Nẵng: Im ắng trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách quốc tế - Anh 2

Ga quốc tế - sân bay quốc tế Đà Nẵng vắng lặng không bóng người 

Các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng cho biết, họ vẫn còn đang lúng túng trong việc triển khai do phải chờ thống nhất của Chính phủ về phương án đón khách quốc tế, hướng dẫn cụ thể về mở cửa du lịch đón khách quốc tế và đưa khách trong nước đi du lịch tại nước ngoài theo hướng đảm bảo thật sự an toàn, thuận lợi trong điều kiện cách ly, kiểm tra y tế cho khách. Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - ông Hồ Thanh Tú nhìn nhận, nguồn khách quốc tế thông qua đường hàng không là nguồn khách cơ bản, phát triển bền vững cho du lịch Đà Nẵng, do vậy đối với các chính sách mở cửa cho khách quốc tế, các doanh nghiệp đều mong muốn có chính sách hỗ trợ rõ ràng, nhất quán, đồng bộ kèm theo cơ chế và quy trình cụ thể để doanh nghiệp du lịch chủ động triển khai các hoạt động thu hút khách.

Đà Nẵng: Im ắng trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách quốc tế - Anh 3

Ngược lại, không khí ở ga quốc nội lại tấp nập đông vui

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dự kiến, phải đến ngày 27.3, Đà Nẵng mới đón được đoàn khách quốc tế trên chuyến bay đầu tiên do Hãng hàngkhông Singapore Airlines khai thác. Từ tháng 3.2020 đến nay, các đường bay quốc tế tại Đà Nẵng ngừng hoạt động. Hiện Đà Nẵng chỉ khai thác 8 đường bay nội địa đến các tỉnh, thành phố với tần suất 200 chuyến/tuần. Dự kiến, Đà Nẵng sẽ đông khách nội địa vào tháng 5 - 6; đến tháng 7 - 8 sẽ đón được kh h quốc tế từ thị trường chính như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan. Các thị trường xa hơn sẽ dần phục hồi vào dịp cuối năm 2022. Để từng bước đón khách quốc tế quay trở lại Đà Nẵng, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đang triển khai nâng cấp, đầu tư sân bay quốc tế Đà Nẵng như mở rộng sân đỗ máy bay về phía bắc; xây dựng nhà ga hàng hóa mới công suất 100.000 - 150.000 tấn/năm, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2024; mở rộng nhà ga hành khách T1 về phía đầu năm đạt 14 triệu khách/năm, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2025. 

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc