Ca nô bất ngờ bị cấm xuất bến, người dân và du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm

VHO- Đến chiều ngày 15.3, nhiều người dân và du khách vẫn bị mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm do tuyến vận tải đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm bất ngờ tạm đóng

Ca nô bất ngờ bị cấm xuất bến, người dân và du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm - Anh 1

Từ ngày 14.3, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam thông báo dừng cấp phép cho tàu rời bến Cù Lao Chàm 

Từ ngày 14.3 đến thời điểm đến đầu giờ chiều ngày 15.3, hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, vẫn chưa được nối lại. Người dân địa phương cùng du khách đang bị mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm bày tỏ sự bức xúc khi phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa không được xuất bến. 

Tới chiều ngày 15.3, nhiều phương tiện tại Cửa Đại cũng như tại Cù Lao Chàm vẫn chưa được cấp phép để di chuyển. Điều này khiến du khách, người dân và các chủ phương tiện hết sức bức xúc.

Ông Phan Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà, cho biết 5 chiếc ca nô chuyên vận chuyển hành khách của công ty ông đang mắc kẹt tại cảng Cù Lao Chàm do tuyến đường thủy nội địa này bất ngờ bị đóng. Sáng ngày 14.3, hơn 30 hành khách chuẩn bị xuống ca nô để rời đảo Cù Lao Chàm thì bất ngờ nhận được thông báo không được xuất bến. Hàng chục hành khách buộc phải quay lên bờ và bị mắc kẹt ở đảo. Công ty phải hoàn trả lại toàn bộ tiền vé cho hành khách. 
Nhiều tàu cao tốc của các doanh nghiệp vận tải chạy từ Cửa Đại ra Cù Lao Chàm cũng không thể quay về lại Cửa Đại theo lịch trình từ sáng ngày 14.3 đến nay. Tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm bất ngờ bị tạm dừng hoạt động khiến việc thông thương hàng hóa từ đảo vào đất liền cũng bị gián đoạn.
Trên các trang mạng xã hội, nhiều người dân đã lên tiếng  phản ứng gay gắt trước việc tuyến vận tải bị tạm dừng mà không có thông báo từ trước. Một số người có công việc gấp như đi chữa bệnh, vào bệnh viện trong đất liền chăm người thân...thì được chính quyền địa phương bố trí tàu vận chuyển. Thế nhưng có khá nhiều du khách hiện đang bị mắc kẹt ở đảo và phải ngủ nhờ trên tàu gỗ. 

Được biết, ngày 14.3, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam ra thông báo về việc tạm dừng cấp phép hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm.

Theo đó, Thanh tra Sở GTVT cho hay UBND TP Hội An, UBND xã Tân Hiệp đã chấm dứt việc cấp phép phương tiện ra vào bến tại bến Cù Lao Chàm kể từ ngày 14.3. Do đó, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam thông báo tạm dừng cấp phép phương tiện hoạt động tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cửa Đại – Cù Lao Chàm, tại đầu bến Cửa Đại từ ngày 14.3 cho đến khi có thông báo mới.

Theo tìm hiểu, trước khi tuyến vận tải đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm tạm dừng hoạt động, vào ngày 11.3, UBND TP Hội An có văn bản gửi Sở GTVT Quảng Nam về việc cấp phép rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp.

Theo UBND TP Hội An, việc kiểm tra, cấp giấy phép ra vào, rời bến thủy nội địa do Thanh tra Sở GTVT thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do Thanh tra Sở GTVT chưa bố trí được lực lượng làm việc tại Cù Lao Chàm nên Ban Quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (trực thuộc UBND xã đảo Tân Hiệp) tạm thời thực hiện việc cấp phép rời bến đối với các phương tiện. UBND TP Hội An nhận thấy việc cấp phép này không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Với lý do trên, UBND TP Hội An đề nghị Sở GTVT bố trí nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý, cấp phép rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm, thời gian bắt đầu thực hiện từ 14.3.
Từ đề nghị của UBND TP Hội An, ngày 14.3, Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam ban hành thông báo về việc tạm dừng cấp phép hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Đề cập đến việc tạm dừng trên, một lãnh đạo Sở GTVT cho hay mục đích là để rà soát lại các thủ tục pháp lý và địa phương cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT. Trước mắt, ngay trong ngày 15.3, tuyến đường thủy nội địa này sẽ được nối lại.

Ca nô bất ngờ bị cấm xuất bến, người dân và du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm - Anh 2

Tuyến thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm dừng đột ngột, người dân và du khách  phải ngồi chờ tại các bến

Trong ngày 14.3, sau khi Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam có thông báo trên, UBND TP Hội An đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở GTVT tỉnh về việc xin chủ trương tạm thời cấp phép vào, rời bến thủy nội địa Cửa Đại – Cù Lao Chàm.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở GTVT khẩn trương chủ trì, cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND TP Hội An và các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, có giải pháp tổ chức cấp phép cho tàu rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm đảm bảo an toàn, theo đúng quy định, không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và khách du lịch.

Liên quan đến sự việc này, ông Trương Văn Sơn, Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam cho biết, vừa lên phương án giải quyết tạm thời cho phương tiện vận tải hoạt động tuyến nội thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm.
Theo đó, trong thời gian xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc cấp phép cho phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách hoạt động tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, để tạm thời giải quyết nhu cầu đi lại cấp thiết của nhân dân xã Tân Hiệp, Đội Quản lý bến thủy nội địa thuộc Thanh tra Sở GTVT sẽ cấp phép cho phương tiện xuất bến tại cảng Cửa Đại ra Cù Lao Chàm vào ngày 16.3. 
Ở chiều ngược lại, từ Cù Lao Chàm quay lại Cửa Đại, Ban Quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (trực thuộc UBND xã Tân Hiệp) sẽ cấp phép cho tàu chạy tạm thời trong ngày 16.3. 
Ông Sơn cho biết thêm, trong ngày mai,16.3 sẽ họp với lãnh đạo Hội An để giải quyết dứt điểm vấn đề cấp phép cho các phương tiện hoạt động trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc