Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các công trình

Thứ Tư 16/03/2022 | 08:15 GMT+7

VHO- Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31, ngày 15.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó trưởng ban Thường trực - Ban tổ chức SEA Games 31 Hoàng Đạo Cương đã kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất hạng mục công trình tại Cung thể thao dưới nước, Sân vận động Mỹ Đình (Khu Liên hợp thể thao quốc gia) và Trường bắn (Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội).

 Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kiểm tra quá trình sửa chữa, nâng cấp sân vận động Mỹ Đình Ảnh: KHÁNH TOÀN

 Cùng dự kiểm tra có lãnh đạo Tổng cục TDTT, Khu Liên hợp thể thao quốc gia, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên…

Mặc dù thời gian gấp rút cũng như chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc hoàn thiện cơ sở vật chất cho SEA Games 31 vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL. Trực tiếp kiểm tra các hạng mục công trình thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia trong buổi sáng, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chỉ đạo các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp nhịp nhàng, tích cực đẩy nhanh tiến độ để việc nâng cấp, sửa chữa được tiến hành bài bản, khoa học, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam là sự kiện thể thao quan trọng của đất nước cũng như khu vực nên các đơn vị phải cố gắng hết sức trong công tác chuẩn bị các hạng mục công trình, giúp các môn thi đấu diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị thi công phải khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp, sữa chữa, thay thế cơ sở vật chất trước ngày 15.4. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo với lãnh đạo Bộ để nắm tình hình. “Liên quan đến các trang thiết bị, Cung thể thao dưới nước thuộc Khu Liên hợp phải cho chạy thử để kiểm tra chất lượng, đảm bảo mọi thứ vận hành suôn sẻ. Những vật dụng không cần thiết phải nhanh chóng di dời khỏi khuôn viên. Ngoài ra, cần có kế hoạch tăng cường an ninh, bảo vệ cho trang thiết bị chuyên dụng”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nêu rõ. Đặc biệt với khu vực bể bơi, Thứ trưởng yêu cầu Khu Liên hợp thể thao quốc gia phải thường xuyên rà soát, vệ sinh, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để tạo sự thoải mái nhất cho các VĐV khi tham gia thi đấu.

Tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng, lãnh đạo Ban quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia cho biết, sẽ tiếp tục dồn lực, tập trung cải tạo các hạng mục theo đúng yêu cầu đặt ra. Không chỉ các công trình phục vụchuyên môn, cảnh quan xung quanh Cung thể thao dưới nước nói riêng và Khu Liên hợp thể thao quốc gia nói chung sẽ được tôn tạo, trang trí lại để thể hiện không khí chào mừng SEA Games 31.

Kiểm tra sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trực tiếp theo dõi việc cải tạo mặt sân cỏ. Sau quá trình kiểm tra sát sao, Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lý sân trong việc nâng chất lượng mặt sân. Qua các đợt chăm sóc, mặt cỏ hiện nay đã đáp ứng được tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Về các phòng chức năng cũng như một số hạng mục khác, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị những phòng, hạng mục nào đã hoàn thành việc nâng cấp thì khẩn trương tiến hành dọn vệ sinh, kiểm tra thường xuyên ngay cả với chi tiết dù là nhỏ nhất. Các phần còn đang thi công thì tiếp tục triển khai nhưng phải gọn gàng, sạch sẽ để không làm ảnh hưởng đến trận cầu giữa đội tuyển Việt Nam - Oman thuộc vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022.

Cùng Thứ trưởng tham gia thị sát, Phó Tổng Cục trưởng Phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn thông tin, sắp tới trưởng đoàn thể thao các nước tham dự SEA Games 31 sẽ đi kiểm tra cơsở vật chất phục vụ Đại hội. Vì vậy, các công trình sau khi được cải tạo phải đảm bảo chất lượng, để lại ấn tượng tốt cho trưởng đoàn các nước.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp trường bắn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Thời gian qua, công tác sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trường bắn súng, bắn đĩa bay đã được tích cực thực hiện. Tất cả các công đoạn đều được đơn vị thi công lên kế hoạch chi tiết, tính toán hợp lý về quãng thời gian để hoàn thành nhiệm vụđúng thời hạn. Yếu tố tiêu chuẩn kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu.

Chỉ đạo trực tiếp tại công trình, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch, nhanh chóng lắp thêm hệ thống bắn đĩa bay, các biển chỉ dẫn phải có tiếng Anh, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn những diễn biến phức tạp. 

ĐÌNH TOÁN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top