Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Ra mắt sách Di sản Hán Nôm Hội An

Thứ Năm 17/03/2022 | 10:51 GMT+7

VHO- Buổi ra mắt cuốn sách Di sản Hán Nôm Hội An, Tập 6-Sắc phong diễn ra chiều ngày 16.3 trong không khí ấm cúng và nhận được nhiều chia sẻ, đồng cảm của những độc giả tham dự. Đặc biệt hơn, khi buổi ra mắt sách được tổ chức  ngay trong khuôn viên đình Ông Voi vừa được thành phố Hội An trùng tu, chuẩn bị đưa vào làm điểm tham quan trong ô vé tham quan khu phố cổ. 

Buổi ra mắt sách tại khuôn viên đình Hội An 

Chiều ngày 16.3, trong khuôn viên đình Hội An (đình Ông Voi, 27 Lê Lợi, Hội An), Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An đã tổ chức buổi ra mắt  cuốn sách Di sản Hán Nôm Hội An- Tập 6- Sắc phong do Trung tâm tổ chức bản thảo, NXB Đà Nẵng cấp phép xuất bản năm 2021.

Tham dự buổi ra mắt sách có đại diện lãnh đạo thành phố Hội An, các ban, ngành, địa phương của thành phố. Đặc biệt sự có mặt của đông đảo các nhà nghiên cứu, các chủ di tích và đại diện tộc họ. 
Sách được xuất bản với khổ sách 19 x 27 cm dày 252 trang, bìa cứng với nội dung về sắc phong ở Hội An được biên soạn, xuất bản, nhằm giới thiệu một bộ phận tư liệu đặc biệt quý của di sản Hán Nôm Hội An, đồng thời cũng là ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Trung tâm. Ban biên soạn đã lựa chọn và giới thiệu 100 sắc phong tiêu biểu trong 321 đơn vị sưu tầm được  theo trình tự: Nguyên văn, phiên âm và dịch nghĩa…

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm QLBT DSVH Hội An cho biết: “Di sản Hán Nôm là một trong những nguồn tư liệu thành văn rất quan trọng để nghiên cứu về lịch sử - văn hóa Việt Nam nói chung, về Hội An, Quảng Nam nói riêng từ giữa thế kỷ XX trở về trước. Nhận thức tầm quan trọng của di sản Hán Nôm trong nghiên cứu, nhận diện giá trị lịch sử, văn hóa Hội An, ngay từ rất sớm, Trung tâm QLBTDSVH Hội An đã liên tục tổ chức các đợt sưu tầm di sản Hán Nôm có liên quan đến Hội An. Đồng thời đã tuyển chọn, dịch thuật, biên soạn và xuất bản 6 tập bộ sách “Di sản Hán Nôm Hội An” nhằm giới thiệu, phát huy giá trị nguồn di sản tư liệu này với hàng ngàn trang tư liệu quý hiếm về mặt văn bản - tư liệu thành văn về văn hóa – lịch sử để nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa Hội An xưa"

Ở Hội An, hầu hết các sắc phong thần được thờ tự, bảo quản tại đình, lăng, miếu; sắc phong cho người có công được bảo quản, lưu giữ ở nhà thờ tộc họ hoặc tại các gia đình. Trong 321 đơn vị sắc phong được sưu tầm, có 252 sắc phong thần kỳ cho 29 vị thần và 69 sắc phong cho 36 nhân vật có công trạng. Sắc phong không chỉ là di sản quý báu chung của cộng đồng cư dân Hội An mà còn trở thành niềm tự hào riêng của mỗi gia đình, dòng họ, mỗi làng xã, địa phương về truyền thống văn hóa, học hành khoa bảng, nghề nghiệp,... như truyền thống hiếu học khoa bảng của tộc Nguyễn Tường ở Cẩm Phô hay tộc Nguyễn Văn ở Trà Quế, Thanh Hà, truyền thống nghề gạch gốm ở Thanh Hà hay mộc nề ở Kim Bồng, khai thác yến sào ở Thanh Châu,…

Đại diện ban Tuyên giáo thành ủy Hội An trao tặng sách cho đại diện thư viện thành phố và trường học

Trong buổi ra mắt sách, các nhà nghiên cứu đã trao đổi về quá trình sưu tầm, dịch thuật, tổ chức bản thảo, biên soạn nội dung cuốn sách, đại diện tộc họ và di tích chia sẻ kỷ niệm về công tác bảo tồn sắc phong. 
Cũng trong buổi ra mắt sách, Trung tâm đã tặng sách cho các cá nhân, tập thể, thư viện Thanh Hóa – Hội An và đại diện các trường học với hy vọng cuốn sách sẽ được phát huy trong hệ thống thư viện của thành phố, trường học. 

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top