Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Trường bắn phục vụ SEA Games 31 được các nước đánh giá cao

Thứ Ba 19/04/2022 | 20:43 GMT+7

VHO-Đại diện đoàn thể thao các nước tham dự Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 tại Việt Nam đã có chuyến khảo sát thực tế tại các địa điểm phục vụ thi đấu. Qua đó, đại diện các nước đã  đánh giá cao sự  nỗ lực trong công tác chuẩn bị của nước chủ nhà.

Trong chuyến khảo sát này, đại diện các nước đã khảo sát các địa điểm thi đấu tại Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Trong đó, Hà Nội đón nhận sự quan tâm nhiều hơn cả khi có rất nhiều môn thi đấu được tổ chức ở đây, nhất là cụm SVĐ quốc gia Mỹ Đình - nơi tổ chức lễ khai mạc của SEA Games 31 và 2 môn điền kinh, đá bóng. Vì thế, các đoàn thể thao đã kiểm tra rất kỹ  tại đây từ mặt sân cho tới các phòng chức năng. Ông Dato’ Paduka Nur Azmi Ahmad, Trưởng đoàn Malaysia cho biết: “Sáng nay, các đoàn đã tiến hành khảo sát các địa điểm thi đấu. Không chỉ tôi mà các thành viên khác đều thấy rằng sân Mỹ Đình là một địa điểm đẹp, mặt sân rất tốt. Việt Nam đang có một sự chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 31”.

Ông Dato’ Paduka Nur Azmi Ahmad, Trưởng đoàn Malaysia trực tiếp kiểm tra cỏ tại SVĐ Mỹ Đình

Còn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, trường bắn tại đây đang hoàn thiện tới 90% với trang thiết bị hiện đại và 30 bệ bắn có thể thi đấu đầy đủ các nội dung của bắn súng. Ông Lee Ping Hun Antony - Giám đốc Ủy ban Olympic quốc gia Singpore cho biết: “Tôi rất vui khi thấy một cơ sở khang trang như thế và rất yên tâm khi các VĐV của chúng tôi cùng 10 quốc gia khác sẽ tranh tài tại đây”.

Thời gian qua trường bắn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã được sửa chữa, lắp đặt thiết bị bắn điện tử thay vì bắn bia giấy như trước đây. Đại diện Liên đoàn Bắn súng châu Á có mặt tại buổi kiểm tra cho biết trường bắn của SEA Games 31 hiện đại hàng đầu Đông Nam Á và có khả năng tổ chức các giải châu lục và thế giới. Toàn bộ hệ thống bia điện tử cũng đã được lắp đặt xong tại các trường bắn. Tất cả trang thiết bị trường bắn đều được làm theo hệ thống hiện đại và đồng bộ. Khi thi đấu, trước mặt mỗi vận động viên sẽ là một bảng điểm để vận động viên có thể theo dõi một cách chính xác điểm số của mình.

Các đoàn thể thao tham quan trường bắn 50 m

Tuy nhiên, ông Dato’ Paduka Nur Azmi Ahmad cũng đề nghị chủ nhà Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong việc di chuyển súng đạn khi đến tham dự SEA Games 31. Đồng thời, ông Nur mong rằng BTC sẽ mở rộng thêm khu vực khán đài: “Tôi hy vọng chỗ ngồi khán giả sẽ được mở rộng hơn vì SEA Games 31 tới đây là đại hội lớn đầu tiên sau dịch nên khán giả, quan chức, người nhà VĐV sẽ rất đông. Nếu chỗ ngồi được mở rộng hơn sẽ rất tốt”.

Các thành viên đoàn trực tiếp thử các thiết bị tại trường bắn 10m với 30 bệ điện tử

Còn tại chuyến đi khảo sát tại Cung điền kinh trong nhà (Mỹ Đình), nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm và nhà thi đấu huyện Hoài Đức, Hà Nội, ông Vath Chamroeun - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia đánh giá cao sự chuẩn bị của nước chủ nhà khi phải xử lý những khó khăn từ dịch Covid 19: "Tôi nghĩ Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt dù các bạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các nhân sự chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm tổ chức các môn thi đấu. Các địa điểm đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn tổ chức của SEA Games. Hi vọng các điểm sẽ tiếp tục được cải thiện khang trang hơn trong 2 tháng sắp tới”.

Có thể nói, SEA Games 31 là sự kiện thể thao được mong đợi nhất khu vực Đông Nam Á sau 2 năm dịch bệnh. Chia sẻ tại buổi khảo sát, ông Hoàng Quốc Vinh – Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 - Tổng cục TDTT cho biết, qua buổi kiểm tra, các đoàn quốc tế sẽ sẽ có được cái nhìn tốt nhất, có thể hài lòng, hiểu và ủng hộ cho Việt Nam tại kỳ đại hội này, để cùng chung tay tổ chức thành công SEA Games 31.

QUÝ LƯỢNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top