Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thánh địa Machu Picchu bị gọi nhầm tên?

Thứ Năm 24/03/2022 | 10:31 GMT+7

VHO- Một nhà sử học Peru và khảo cổ học Mỹ mới đây cho biết, thành phố cổ của người Inca nhiều khả năng tên chính xác là Huayna Picchu chứ không phải Machu Picchu như ngày nay.

Machu Picchu là một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới, kỳ quan của kiến ​​trúc thời tiền Colombia. Machu Picchu đã được giới khoa học nghiên cứu kỹ trong nhiều thập kỷ và là một điểm du lịch thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Được cho từng là nơi nghỉ dưỡng mùa hè của hoàng đế Inca Pachacutec, Thánh địa được Hiram Bingham phát hiện vào năm 1911. Được tìm ra nhưng có ý kiến trong giới học thuật cho rằng, thành phố này chưa bao giờ thật sự biến mất. Ngoài ra, những bí ẩn về quá khứ của công trình và những người sử dụng vẫn là một trong những bí ẩn đối với các nhà sử học phương Tây.

Những tranh cãi xung quanh của Machu Picchu vẫn tiếp diễn khi một bài viết nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, kể từ khi được phát hiện cách đây hơn một thế kỷ, địa điểm này đã bị gọi nhầm tên.

Machu Picchu là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất thế giới (Ảnh: AFP)

Trong một bài viết được xuất bản bởi Ñawpa Pacha: Tạp chí Khảo cổ học Andean , các nhà nghiên cứu là Donato Amado Gonzales thuộc Bộ Văn hóa Peru và Brian S Bauer từ Đại học Illinois (Chicago, Mỹ) cho biết, họ đã tìm kiếm các địa danh trên bản đồ thế kỷ 19, thông tin trong các tài liệu thế kỷ 17 và ghi chép thực địa ban đầu của nhà thám hiểm Hoa Kỳ Hiram Bingham (người khám phá ra thành cổ Inca thời hiện đại). Họ nhận thấy, không có một nguồn nào đề cập đến địa điểm này với tên Machu Picchu.

Bauer chia sẻ: “Có dữ liệu quan trọng cho thấy rằng thành phố Inca thực sự được gọi là Picchu hoặc nhiều khả năng hơn là Huayna Picchu."

Để có được nhận định này, các nhà nghiên cứu đã dựa trên tàn tích của một thị trấn Inca có tên Huayna Picchu được đề cập trong tập bản đồ năm 1904. Bản đồ này được xuất bản 7 năm trước khi Bingham đến Peru. Hơn nữa, các nhà điều tra nói rằng Bingham từng được người dân cho biết vào năm 1911 về một tàn tích có tên Huayna Picchu. Con trai của một chủ đất sau đó nói với Bingham vào năm 1912 rằng tàn tích được gọi là Huayna Picchu.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top