Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Lại một di tích quốc gia bị xâm hại nghiêm trọng

Thứ Sáu 25/03/2022 | 11:08 GMT+7

VHO- Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng thủ từ vẫn tự ý tháo dỡ toàn bộ công trình nhà Tiền đường của di tích lịch sử quốc gia đền Nưa rồi xây dựng mới. Khi phát hiện, cơ quan chức năng tiến hành đình chỉ, vậy mà nhà Tiền đường vẫn ngang nhiên hoàn thiện.

 

Bất chấp lệnh đình chỉ, công trình xây dựng trái phép tại di tích quốc gia đền Nưa vẫn được hoàn thiện và đưa vào hoạt động

Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên), xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa), huyện Triệu Sơn được xếp hạng là di tích quốc gia năm 2009. Gần đây chúng tôi nhận được phản ánh về việc nhà Tiền đường, một hạng mục chính của di tích đền Nưa bị tháo dỡ, xây dựng mới khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, hơn nữa công trình đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đình chỉ từ tháng 6.2021 nhưng đến nay đã được thủ từ hoàn thiện và đưa vào sử dụng, khiến dư luận bức xúc.

Được biết, ngày 15.5.2021, ông Lê Khắc Tam (thủ từ đền Nưa) có văn bản báo cáo với UBND thị trấn Nưa về việc xin được sửa chữa, khắc phục từ nguồn xã hội hóa do nhà Tiền đường xuống cấp nghiêm trọng. Sau đó, UBND thị trấn Nưa và huyện Triệu Sơn đã có văn bản gửi Sở VHTTDL Thanh Hóa đề nghị chấp thuận chủ trương tu sửa đảo mái ngói, 5 gian tiền đường di tích đền Nưa. Ngày 19.5.2021, Sở VHTTDL Thanh Hóa có văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện các bước theo quy định của pháp luật làm cơ sở đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, thống nhất chủ trương cho bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ mái của di tích quốc gia đền Nưa. Văn bản của Sở VHTTDL nêu rõ, việc bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ mái của di tích đền Nưa chỉ được thực hiện sau khi hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích được cấp có thẩm quyền thẩm định, thỏa thuận và phê duyệt theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, trong thời gian xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền, ngày 21.5.2021 thủ từ đền Nưa đã tự ý tháo dỡ nhà Tiền đường và tiến hành thi công xây dựng mới. Tại thời điểm kiểm tra, Sở VHTTDL Thanh Hóa phát hiện hạng mục nhà Tiền đường của di tích quốc gia đền Nưa đã bị tháo dỡ hoàn toàn, các cấu kiện gỗ của công trình sau khi tháo dỡ được xếp đống phía vườn sau nhà Hậu cung. Công trình đang được thi công xây dựng lại trên nền móng nhà Tiền đường cũ, cơ bản đã hoàn thành xong hệ thống khung cột, vì kèo, xà, tường bao bằng chất liệu bê tông, cốt thép, gồm 5 gian với 4 hàng chân cột (4 cột cái, 8 cột quân và 4 cột hiên, tổng cộng 16 cột).

Theo Sở VHTTDL, sau khi phát hiện sự việc ngày 28.5.2021, UBND thị trấn Nưa kiểm tra, lập biên bản, xác định việc tự ý xây dựng tu bổ nhà Tiền đường di tích đền Nưa khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. UBND thị trấn Nưa yêu cầu thủ từ đền Nưa dừng ngay việc xây dựng di tích. Ngày 9.6.2021, UBND huyện Triệu Sơn tiếp tục yêu cầu thủ từ dừng việc thi công tu bổ di tích, yêu cầu UBND thị trấn giám sát. Ngày 7.3.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo gửi các Sở VHTTDL, Xây dựng, KH&ĐT về việc chưa xem xét chủ trương đầu tư dự án bảo quản tu bổ, phục hồi hạng mục nhà Tiền đường di tích đền Nưa, do UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương để nhà đầu tư nghiên cứu tài trợ sản phẩm quy hoạch khu di tích lịch sử quốc gia An Tiêm - Núi Nưa, huyện Triệu Sơn.

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng thì thủ từ đền Nưa vẫn ngang nhiên thi công trái phép hạng mục nhà Tiền đường, hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong hoạt động nhiều tháng qua. Theo quan sát của chúng tôi tại thời điểm ngày 18.3, bên trong khuôn viên đền Nưa công trình nhà Tiền đường đã được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, trong đó 4 gian bên trong đã sơn phủ, còn một gian chính ngoài đang được 1 tốp thợ đắp hoa văn, cấu kiện trang trí cho ngôi đền. Phía sau vườn là toàn bộ khung gỗ nhà tiền đường mang đậm kiến trúc nghệ thuật quốc gia do thủ từ tự ý tháo dỡ, đang đắp bạt nằm chỏng chơ giờ như đống gỗ mục.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Đình Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Nưa cho biết: “Việc này chúng tôi đã xử lý hành chính nhiều lần rồi, báo cáo để huyện xử lý rồi, cái này Phòng Văn hóa và UBND huyện Triệu Sơn đều biết cả”. Được biết, về việc xây dựng trái phép tại di tích đền Nưa, thủ từ Lê Khắc Tam đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định, xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng. Còn việc xử lý, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ di sản tại đền Nưa thì chỉ dừng ở mức kiểm điểm, rút kinh nghiệm... 

 NGUYỄN LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top