Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thủ thành Đặng Văn Lâm hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại Nhật Bản

Thứ Bảy 26/03/2022 | 15:13 GMT+7

VHO- Chiều nay 26.3, đội tuyển quốc gia có buổi tập đầu tiên tại sân Saitama, Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 29.3. Đáng chú ý Văn Lâm đã hội quân cùng các đồng đội tại khách sạn Metropolitan Tokyo.

Sau hành trình di chuyển có tổng thời lượng lên tới 16 tiếng, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bắt đầu gia nhập hành trình bong bóng khép kín với các qui định khắt khe tại các trận đấu ở Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022.

Văn  Lâm tái  ngộ  cùng  các  đồng  đội  

Do các yêu cầu nhập cảnh vào Nhật Bản khá nghiêm ngặt và tốn nhiều thời gian nên đội tuyển Việt Nam đã phải mất 3 giờ đồng hồ mới nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo đủ tiêu chuẩn nhập cảnh. Việc xét nghiệm RT-PCR được thực hiện ngay tại sân bay và đội tuyển đã đối diện với khó khăn đầu tiên khi có 1 trường hợp dương tính với Covid-19. Đó là trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa.

Theo quy định của Chính phủ Nhật Bản, ông Lê Huy Khoa đã được đưa đi cách ly tại một khách sạn khác với khách sạn của đội tuyển. Những trường hợp được xác định tiếp xúc gần trên chuyến bay tạm thời cũng được yêu cầu hạn chế tiếp xúc gần với các thành viên còn lại để theo dõi cho đến khi có kết quả xét nghiệm PCR ở lần kế tiếp. Ngay cả phòng ăn của đội tuyển cũng được chia cắt không gian bởi các vách ngăn nhằm hạn chế sự lây lan.

Bàn  ăn  của  Công  Phượng  và  các  đồng  đội được  ngăn  cách  bởi  các  vách  ngăn để  đảm bảo công tác phòng chống dịch

Điều này không chỉ khiến sinh hoạt của toàn đội gặp nhiều bất tiện mà còn ảnh hưởng khá lớn đến công tác chuyên môn, bởi về nguyên tắc các trường hợp F1 đến thời điểm này vẫn chưa được tham dự cuộc họp chung của đội tuyển. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cũng ảnh hưởng lớn đến việc truyền đạt thông tin từ HLV trưởng Park Hang-seo tới các cầu thủ. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch nên khi sang Nhật, mỗi cầu thủ được ở một phòng riêng biệt.

Sau khi ổn định ăn, ở, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Saitama, nằm cách khách sạn Metropilitan Tokyo - nơi đội tuyển đóng quân khoảng 40 phút di chuyển xe bus. Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h35 ngày 29.3 trên sân Saitama, Nhật Bản.

VÂN GIANG; ảnh: VFF

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top