Dự án bảo tồn, tôn tạo di sản Khu đền tháp Mỹ Sơn đạt nhiều kết quả quan trọng

VHO- Tại Khu di sản đền tháp Mỹ Sơn vừa diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ (1972 - 2022), cùng với đó là Hội thảo “Đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với Ấn Độ trong thời gian qua”.

Dự án bảo tồn, tôn tạo di sản Khu đền tháp Mỹ Sơn đạt nhiều kết quả quan trọng - Anh 1

 Các đại biểu thăm thực địa nhóm tháp A

Một trong những hợp tác nổi bật giữa tỉnh Quảng Nam với các đối tác Ấn Độ trong thời gian qua là “Dự án Bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn” do Chính phủ Ấn Độ tài trợ. Chính phủ Ấn Độ đã cử Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ (ASI) trực tiếp tham gia cùng với Sở VHTTDL Quảng Nam triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu đền tháp Mỹ Sơn với mục tiêu là bảo tồn, tôn tạo 3 Khu tháp A, H, K trong thời gian 5 năm (2017-2021), kinh phí tài trợ hơn 52 tỉ đồng.

Sau 5 năm thực hiện, dự án đã hoàn thành cơ bản các nội dung chính, đảm bảo đúng các nguyên tắc về bảo tồn di tích. Những kết quả như hoàn thành trùng tu tháp K, khu H; lối tham quan và trưng bày hiện vật tại chỗ đưa vào phục vụ khách tham quan du lịch trong năm 2018, 2019. Các công trình thuộc khu A như tháp A8, A10, tường bao, hệ thống thoát đã hoàn thành… Bên cạnh đó, dự án đã đào tạo được nhiều cán bộ kỹ thuật và gần 100 công nhân lành nghề. Trong quá trình tu bổ đã phát hiện 734 hiện vật các loại, trong đó có những hiện vật độc đáo của nền điêu khắc Chămpa, phục vụ công tác trưng bày và nghiên cứu lịch sử - văn hóa Chăm. Đặc biệt, các chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam đã phát hiện tại tháp A10 một đài thờ bằng đá sa thạch với Linga -Yoni liền khối còn nguyên vẹn. Đây là bộ Linga - Yoni liền khối lớn nhất của nền điêu khắc Chămpa được tìm thấy đến nay, hiện vật đã được công nhận Bảo vật Quốc gia năm 2021.

Kết quả của dự án là một bằng chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác đầy hiệu quả của Chính phủ, nhân dân 2 nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung và chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ấn Độ nói riêng.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc