Tuyển Futsal Việt Nam hoàn thành 3 trận giao hữu trước thềm giải Đông Nam Á

VHO- Nằm trong quá trình chuẩn bị cho giải Futsal Đông Nam Á 2022, diễn ra vào đầu tháng tới ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam vừa hoàn thành 3 trận đấu giao hữu với các CLB Futsal đang chơi tại giải VĐQG Thái Lan. Kết quả đội giành được 2 trận hoà và 1 trận thua.

Tuyển Futsal Việt Nam mang sang Thái Lan với lực lượng mạnh nhất, trong đó đa phần là các trụ cột thi đấu tại World Cup Futsal ở Lithuania hồi tháng 9 năm ngoái. Đội đã có 3 trận giao hữu với “quân xanh” là các CLB Futsal Thái Lan trước khi vào chiến dịch tại giải Futsal Đông Nam Á 2022, đồng thời cũng là vòng loại Futsal châu Á 2022.

Tuyển Futsal Việt Nam hoàn thành 3 trận giao hữu trước thềm giải Đông Nam Á - Anh 1

Tuyển Futsal Việt Nam đã có những cọ xát bổ ích trước thềm giải Đông Nam Á

Ở trận giao hữu đầu tiên của tuyển Futsal Việt Nam trên đất Thái Lan với đối thủ Thammasat FC diễn ra vào ngày 25.3, các học trò của HLV Phạm Minh Giang đã thất bại với tỷ số 1-3, bàn thắng duy nhất của tuyển Việt Nam được ghi bởi Nguyễn Minh Trí. Vào ngày 28.3, đội bước thi đấu trận giao hữu thứ 2 trước CLB Bangkok BTS, kết quả hai đội hoà với tỷ số 1-1. Ở trận đấu cuối vào ngày 30.3 trước CLB Futsal Hong Yen Thakam, Á quân Giải Futsal Thai League 2021, tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu tốt hơn và có kết quả hoà 2-2.

Theo đánh giá của HLV Phạm Minh Giang, điểm yếu của tuyển Futsal Việt Nam hiện tại vẫn là khâu dứt điểm. Đây là vấn đề quan trọng cần phải nhanh chóng giải quyết để hướng tới giải Futsal Đông Nam Á 2022. Ở các trận giao hữu đã qua, các cầu thủ đã phần nào cải thiện được điểm yếu này và đội sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn trong thời gian từ đây đến khi giải diễn ra.

Theo kế hoạch, tuyển Futsal Việt Nam sẽ có các trận đấu tại bảng B, lần lượt gặp các đối thủ Myanmar (ngày 4.4), Timor Leste (5.4) và Australia (6.4). Ba đội có thành tích tốt nhất tại giải Futsal Đông Nam Á 2022 sẽ giành quyền tham dự VCK Futsal châu Á 2022.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc