Ngày hội lan tỏa văn hóa đọc trong trường học

VHO- Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở GD&ĐT vừa tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ sách và Văn hóa đọc tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (xã Phú Dương, TP Huế). Ngày hội lan tỏa văn hóa đọc đã trưng bày hàng nghìn đầu sách với các thể loại: Sách văn học, lịch sử, khoa học, sách về kỹ năng sống, khởi nghiệp… thu hút hơn 1.200 lượt học sinh tham gia. Trong đó, có nhiều bộ sách hay về văn hóa và con người xứ Huế. Dịp này, các cựu giáo viên và cựu học sinh của trường đã trao tặng nhiều bộ sách quý để xây dựng và phát triển hệ thống tủ sách tại Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Ngày hội lan tỏa văn hóa đọc trong trường học - Anh 1

 Học sinh tham gia tìm hiểu, đọc sách ở Ngày hội lan tỏa văn hóa đọc tại Trường THPT Phan Đăng Lưu, Huế

Hiện nay, trường đã có 20 tủ sách tại các phòng học, phục vụ nhu cầu đọc sách, tìm hiểu thông tin bổ ích cho học sinh. Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa đọc, Trường THPT cũng đã quyên góp được hơn 300 đầu sách tham khảo, hơn 500 quyển vở và nhiều dụng cụ học tập để trao tặng cho các học sinh ở những trường khó khăn. Theo Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, từ nay đến ngày 29.4, đơn vị này sẽ phối hợp tổ chức Ngày hội sách tại 12 trường học và các thư viện công cộng trên địa bàn toàn tỉnh. Các hoạt động trong Ngày hội sách và văn hóa đọc tại các trường học nhằm xây dựng và phát triển, lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng giới trẻ. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ phấn đấu thành người có ích cho gia đình và xã hội; đồng thời, Ngày hội cũng tôn vinh giá trị sách, khẳng định tầm quan trọng của sách trong đời sống hiện nay…

THÙY AN

 

Ý kiến bạn đọc