Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Chờ Pencak Silat “gặt vàng”

Thứ Hai 18/04/2022 | 10:03 GMT+7

VHO-Dù đang sở hữu thành tích giành 3 huy chương vàng thế giới hạng 80kg nam môn Pencak Silat, nhưng đã 5 năm qua võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến không thể tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games).

 Trong mỗi buổi tập, các võ sĩ đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đều mướt mồ hôi Ảnh: BTC

 SEA Games 31 tại Việt Nam là sẽ một kỳ đại hội công bằng và sòng phẳng nhất khi nhiều nội dung bị cắt trước đây đã được khôi phục. Pencak Silat cũng không phải ngoại lệ khi được tổ chức tới 11 nội dung nam và 5 nội dung nữ. Với lợi thế sân nhà cùng thế mạnh ở bộ môn này, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam tự tin đặt mục tiêu giành từ 6-7 HCV. Không chỉ Nguyễn Duy Tuyến, SEA Games 31 sẽ đánh dấu sự trở lại bởi nhiều tên tuổi của Pencak Silat Việt Nam như Trần Đình Nam hay Nguyễn Văn Trí. Võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến chia sẻ: “Ngoài cảm giác hưng phấn, bản thân tôi cũng có đôi chút áp lực. Dù vậy, tôi luôn cố gắng trấn áp, làm thế nào có được tâm lý thoải mái nhất để thi đấu và cống hiến vì màu cờ sắc áo Việt Nam”.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, trước đó, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã tham dự Giải Pencak Silat vô địch Đông Nam Á 2022 ở Singapore. Tại đây, đội tuyển đã giành được 9 HCV, áp đảo ở các nội dung đối kháng. Đội cũng vừa hoàn tất chuyến tập huấn ở Thái Lan và đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội nhằm đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất cho mục tiêu tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, môn Pencak Silat sẽ áp dụng luật thi đấu mới. Nhiều bộ kỹ thuật bị cấm trước kia, nay đã được cho phép để tăng tính đối kháng cho các cuộc so tài. Trước việc bộ luật mới cập nhật thêm hàng loạt kỹ năng tấn công hợp lệ, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cùng ban huấn luyện đội tuyển phải chọn lọc một số nhóm kỹ năng có khả năng áp dụng cao nhất đưa vào chương trình huấn luyện cho các vận động viên.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pencak Silat Việt Nam Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Luật thi đấu mới gần như thay đổi hoàn toàn. Trước kia, các vận động viên di chuyển, ra vào đòn thực hiện các đòn rõ nét. Hiện tại, các kỹ thuật ôm, bốc, túm giáp, kéo ngã, lên gối sống, đánh chỏ đều bị cấm nay đã được cho phép. Ngoài ra, các đòn phạm luật như đánh vào mặt bị trừ tới 5 điểm thay vì bị trừ 1 điểm như trước. Một điểm rất quan trọng nữa với bộ luật mới là vấn đề thể lực. Trước đây, khi vận động viên kết thúc một nhịp đòn, trọng tài sẽ đưa trận đấu bắt đầu lại từ giữa thảm. Hiện tại, tình huống kết thúc ở góc nào, trận đấu sẽ tiếp tục ngay tại vị tạm dừng, vận động viên phải đứng dậy thi đấu luôn không có sự ngắt quãng”.

Để chuẩn bị cho hành trình khó khăn tới tại SEA Games 31, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Bên cạnh nền tảng thể lực chung, ban huấn luyện thường xuyên yêu cầu các vận động viên thực hiện các bài thể lực mang tính chuyên môn. Đặc biệt với các vận động viên trẻ, một số em có thể chưa tích lũy được bản lĩnh thi đấu dày dặn lẫn sự bền bỉ, nay cũng phải tiếp nhận những thay đổi mới. Ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch phát triển chung nhằm đưa khả năng duy trì thể lực của các vận động viên trẻ đáp ứng ở mức cần thiết để các em có được sự tự tin bước vào tranh tài tại sân chơi quan trọng này”.

 HOÀI PHƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top