Đối thoại về Festival và du lịch Huế

VH-Hôm qua 29.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh với chủ đề “Festival và du lịch Huế”.

Nhiều vấn đề đã được người dân và du khách trong cả nước quan tâm, gửi câu hỏi đến Ban Tổ chức Festival Huế 2018 như: Những nét khác biệt và đặc sắc của Festival Huế lần thứ X so với các kỳ trước; vấn đề đảm bảo môi trường du lịch, tránh nạn “chặt chém” và chèo kéo trong thời gian diễn ra lễ hội; những giải pháp để tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư tiếp cận rộng rãi với các hoạt động của Lễ hội đường phố của Festival Huế 2018; vấn đề vệ sinh cảnh quan môi trường cho kỳ Festival khi mà nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Huế đang bị đào xới để thi công; giá vé và các chính sách về tham quan Di sản Huế trong thời gian diễn ra Festival...

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2018 cho biết, thành công của Festival đối với du lịch không phải là số lượng khách đến ngay trong lễ hội. Bởi vì số khách đến ngay trong thời gian diễn ra Festival dù có đông mấy cũng là số có hạn, mà vấn đề cốt lõi là Festival Huế đã tạo ra một sự kiện, một cú hích và sức hấp dẫn về lâu dài đối với du khách trong nước và quốc tế để các doanh nghiệp có điều kiện quảng bá mà thu hút khách về sau.

Thùy An

Ý kiến bạn đọc