Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Điện Biên

VHO- Sáng 21.4, Sở VHTTDL tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Sách - Chìa khóa thành công” tại Thư viện tỉnh Điện Biên, với các hoạt động phong phú đã thu hút đông đảo người dân, học sinh trên địa bàn tham gia, tìm hiểu.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Điện Biên - Anh 1

Đông đảo người dân tới tham dự Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Sở VHTTDL Điện Biên tổ chức. (Ảnh: Thư viện tỉnh Điện Biên)

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Điện Biên diễn ra nhiều nội dung phong phú như: Trưng bày triển lãm sách nghệ thuật, tuyền truyền thiết thực Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2022); Ngày Quốc tế lao động 1.5; Kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2022). Đồng thời, là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21.4; Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23.4; Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In, Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2022).

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Điện Biên - Anh 2

Các em học sinh nghe giới thiệu về sách. (Ảnh: Thư viện tỉnh Điện Biên)

Trong dịp này, Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức trưng bày giới thiệu tài liệu sách, báo, tạp chí đa dạng về nội dung phong phú về hình thức cùng với những kiến thức về văn hóa, chính trị lịch sử, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, những tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hiến pháp, bộ luật lao động, xếp sách nghệ thuật; phục vụ truy cập Internet; tổ chức không gian trưng bày phục vụ bạn đọc miễn phí; tổ chức Quầy sách lưu động phục vụ nhân dân và du khách; triển lãm ảnh tư liệu về Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên…. Các hoạt động này nhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh giá trị của sách, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của người dân tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung; góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về giá trị, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, góp phần phát triển tư duy, giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Điện Biên - Anh 3

Trước đó, Thư viện tỉnh Điện Biên đã tích cực huy động lực lượng tham gia hưởng ứng các hoạt động tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Tích cực chuẩn bị nội dung tuyên truyền giới thiệu trên Trang Thông tin điện tử của Thư viện tỉnh, trọng tâm là giới thiệu hệ thống thông tin và các dịch vụ phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, tìm hiểu nguồn tư liệu của thư viện để phục vụ bạn đọc; Các cán bộ thư viện tích cực chuẩn bị số lượng lớn sách, báo, tài liệu có chất lượng, hay, phù hợp với mọi lứa tuổi để trưng bày phục vụ bạn đọc trong ngày sách. Đồng thời tại các gian triển lãm, sách được sắp xếp tỉ mỉ, trưng bày xếp sách nghệ thuật. Đặc biệt, ngày sách sẽ có  chương trình tri ân bạn đọc thông qua việc cấp thẻ miễn phí.

Với mong muốn Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ thu hút được đông đảo bạn đọc, các em học sinh, sinh viên, những người yêu sách tham dự, để tinh thần của ngày sách lan tỏa sẽ khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Từ đó nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, gắn kết sách, việc đọc sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, góp phần xây dựng một xã hội học tập, tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Điện Biên - Anh 4

Nhân dịp này, Sở VHTTDL Điện Biên đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách để trao tặng cho Thư viện các trường học, tủ sách các Đồn Biên phòng, Hội Nông dân xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo).

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra từ ngày 21.4 đến 8.5.

NAM HƯNG

Ý kiến bạn đọc