Hội chợ sách Cuba khai mạc sau hai năm đại dịch

VHO - Sau 2 năm vắng bóng do đại dịch, hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 30 đã chính thức trở lại vào ngày hôm qua.

Gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ sách Cuba năm 2020. Ảnh: TTXVN

Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất ở Cuba nhằm quảng bá văn hóa đọc tại quốc gia này.

Buổi khai mạc đã thu hút khoảng 1.000 khách mời trong và ngoài nước là các độc giả, các nhà văn, biên tập viên, nhà phân phối và các chuyên gia trong ngành xuất bản.

Mexico là khách mời danh dự của Hội chợ sách năm nay, nước này đã cử một phái đoàn đại biểu do Bộ trưởng Văn hóa Alejandra Frausto đứng đầu, cùng các nhà văn, nhạc sĩ và nghệ sĩ đến thăm Cuba, đồng thời gửi hơn 30 nghìn cuốn sách cho sự kiện này.

Hội chợ sách sẽ diễn ra đến hết ngày 30.4 tại thủ đô La Habana, sau đó được tổ chức với quy mô nhỏ hơn tại các địa phương khác ở Cuba.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc