22 tiết mục đoạt giải thưởng tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc” tỉnh Quảng Nam lần thứ II – Năm 2022.

VHO- Đêm chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc” tỉnh Quảng Nam lần thứ II – năm 2022 đã chọn và trao giải cho 22 tiết mục xuất sắc nhất cuộc thi. Trong đó, có 5 giải nhất cho các thể loại đơn ca, múa, nhóm nhảy và nhóm nhạc.

22 tiết mục đoạt giải thưởng tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc” tỉnh Quảng Nam lần thứ II – Năm 2022. - Anh 1

Các thí sinh tham dự đêm chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc” tỉnh Quảng Nam lần thứ II

Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Thành đoàn Tam Kỳ tổ chức đêm chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc” tỉnh Quảng Nam lần thứ II – năm 2022. Qua đó, nhằm tạo sân chơi ý nghĩa, môi trường giao lưu học hỏi và phát huy tài năng của thế hệ trẻ trên lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời góp phần vào phong trào văn hóa văn nghệ địa phương.

22 tiết mục đoạt giải thưởng tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc” tỉnh Quảng Nam lần thứ II – Năm 2022. - Anh 2

Một trong số 22 tiết mục tham dự đêm chung kết

Cuộc thi dành cho đối tượng tham gia là đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên là người Quảng Nam đang học tập, làm việc, sinh sống trong và ngoài tỉnh có độ tuổi từ 14- 30 tuổi. Nội dung, hình thức dự thi có 4 loại hình gồm: Hát (đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca); Nhóm nhảy (hip hop, poping, Kpop, dance cover…); Múa (múa đơn, múa đôi, múa tập thể) và Thể loại nhạc (Độc tấu nhạc cụ, nhóm nhạc, ban nhạc). Trong đó, các ca khúc hát dự thi có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa, yêu cuộc sống, ước mơ trong sáng, hồn nhiên phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam. 
Qua sơ khảo, có 59 thí sinh chọn vào vòng Bán kết, Ban giám khảo đã chon ra 22 tiết mục xuất sắc nhất bước tiếp vào đêm chung kết. 
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 22 giải cho các thể loại, trong đó có 05 giải nhất gồm: Thể loại đơn ca: Trần Lê Thanh Thúy (Thăng Bình); Thể loại múa: Phan Văn Nam (Tiên Phước); Nhóm nhảy: Câu lạc bộ nhảy Dexuxe (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Nhóm nhảy FOED (Duy Xuyên); Nhóm nhạc: FM Band (Tam Kỳ).

22 tiết mục đoạt giải thưởng tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc” tỉnh Quảng Nam lần thứ II – Năm 2022. - Anh 3

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam  trao giải nhất cho các tiết mục tham gia cuộc thi

Thí sinh Nguyễn Trần Thục Nghi, thành viên nhóm nhảy Dance Crew (Trường THPT Lê Quý Đôn, TP. Tam Kỳ) cho biết: Từ thông báo của Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn, nhóm nhảy đã mạnh dạn đăng ký dự thi, chọn bài tập luyện và được lọt vào vòng chung kết. Các thành viên đã tranh thủ thời gian mọi lúc, mọi nơi để tập luyện cho tiết mục đêm chung kết. Xem đây là “đứa con tinh thần” của tuổi trẻ nên luôn tập trung cao độ, đam mê và quyết tâm thể hiện năng lượng tích cực của 17 thành viên.  “Em nhận thấy đây là sân chơi bổ ích và tuyệt vời. Tất cả các thành viên nhóm nhảy đã tiếp tục tập luyện nhuần nhuyễn hơn để chuẩn bị thật tốt cho đêm chung kết, cố gắng truyền tải năng lượng nhiệt huyết, tươi mới đến các bạn trẻ”, Thục Nghi chia sẻ.

22 tiết mục đoạt giải thưởng tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc” tỉnh Quảng Nam lần thứ II – Năm 2022. - Anh 4

Các nhóm nhảy với các tiết mục dự thi hấp dẫn, đầy màu sắc

Nét nổi bật trong công tác tổ chức năm nay, các tiết mục được vào vòng chung kết tiếp tục tập luyện và được Ban Tổ chức cuộc thi đã tư vấn, hướng dẫn thêm để đêm chung kết đạt chất lượng cao về nghệ thuật.
Thí sinh Minh Tâm, thành viên Ban nhạc FM Band cho biết: Đến với cuộc thi lần này, cả đội rất vui rất vui khi được gặp gỡ, giao lưu, cọ xát để tiếp tục trao dồi thêm năng khiếu. Dòng nhạc mà nhóm nhạc FM Band đang theo đuổi là Progressive Rock là một dòng nhạc mới, trẻ nên cần học hỏi và tập luyện nhiều hơn để chuẩn bị bước vào đêm chung kết…
Cuộc thi nhằm lan tỏa sân chơi âm nhạc, tạo môi trường giao lưu học hỏi, đặc biệt là phát huy tài năng của thế hệ trẻ trên lĩnh vực nghệ thuật. Trong những ngày diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức luôn sâu sát, theo dõi quá trình tập luyện, tư vấn về cách chọn bài hát, vũ đạo, phong cách biểu diễn, sử dụng nhạc cụ… cho các tiết mục. Các thí sinh đã dày công tập luyện hăng say, ngày càng chỉn chu hơn trong từng nốt nhạc, điệu nhảy, cách đi đứng trên sân khấu…để đem đến những tiết mục chất lượng và mới lạ.

THU HOÀI
 

Ý kiến bạn đọc