Hai anh em ruột bị chết đuối thương tâm khi đi thả lưới trong đêm

VHO - Chập choạng tối, hai anh em ruột ở thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) rủ nhau đi thả lưới đánh cá và không may đã bị đuối nước thương tâm.

Hai anh em ruột bị chết đuối thương tâm khi đi thả lưới trong đêm - Anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em trai tử vong.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ, ngày 25.5, hai anh em ruột Ngô Văn Hiếu (26 tuổi) và Ngô Văn Hiệp (23 tuổi) ở tổ dân phố Cù Lạc 2 (thị trấn Phong Nha), rủ nhau đi thả lưới đánh cá tại khe Su. Trong lúc thả lưới, hai anh em không may đã bị đuối nước.

Đợi đến khuya, gia đình không thấy hai anh em trở về nên đã chia nhau đi tìm và thông báo tới chính quyền địa phương. Đến 5 giờ sáng nay (ngày 26.5), gia đình và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể hai anh em tại khe Su.

Được biết, người anh Ngô Văn Hiếu hiện đã có vợ và con nhỏ 1 tuổi, hai vợ chồng làm nông. Người em Ngô Văn Hiệp hiện đang làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh về thăm quê. Hai anh em rủ nhau đi thả lưới đánh cá thì xảy ra đuối nước thương tâm.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc