Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đẩy mạnh khai thác thị trường nước ngoài

Thứ Sáu 27/05/2022 | 10:19 GMT+7

VHO- Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch nội địa, thị trường du lịch nước ngoài cũng đang “nóng” dần, nhất là thị trường các nước thực hiện chính sách thông thoáng về nhập cảnh.

 Doanh nghiệp du lịch trong nước bắt đầu đẩy mạnh khai thác thị trường du lịch nước ngoài Ảnh: VIETRAVEL

 Hiện các doanh nghiệp du lịch trong nước bắt đầu đẩy mạnh khai thác thị trường du lịch nước ngoài hai chiều, nhất là tập trung cho mùa cao điểm du lịch hè sắp tới. Cụ thể, sau khi có thông báo Hàn Quốc miễn visa cho các chuyến bay thuê bao nguyên chuyến, Vietravel đã tung ra thị trường chương trình du lịch Hàn Quốc (6 ngày) miễn visa, bên cạnh tận hưởng một mùa hè rực rỡ, du khách còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO). Theo đó, du khách sẽ có hành trình khám phá thủ đô Seoul hiện đại, vui chơi tại công viên ngoài trời Everland, thưởng ngoạn cảnh đẹp trong công viên núi Seorak, thư giãn tại hòn đảo tình yêu Nami, xem Nanta Show… với nhiều trải nghiệm khóquên.

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, sau khi tạm ngưng từ ngày 14.3.2020, kể từ ngày 1.6 này, Hàn Quốc sẽ cấp trở lại visa du lịch ngắn hạn C-3 cho du khách nước ngoài đi theo đoàn, du lịch tự túc, thăm thân… Bên cạnh đó, visa đi lại nhiều lần (Multiple) được cấp trước ngày 5.4.2020, còn thời hạn cũng có hiệu lực sử dụng trở lại. Điều này sẽ thúc đẩy sự phục hồi du lịch giữa thị trường Hàn Quốc - Việt Nam.

Đại diện Vietravel cho biết, sản phẩm du lịch nước ngoài có ưu thế vượt trội hiện nay là các đường tour đi Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Với đường tour Thái Lan, Singapore, du khách dễ dàng đi du lịch bởi Chính phủ những nước này đã bỏ test PCR. Trong tháng 6 tới, Vietravel cũng sẽ giới thiệu hành trình khám phá “xứ vạn đảo” Indonesia, du khách bay thuê bao nguyên chuyến cùng Vietravel Airlines với giá ưu đãi.

Trao đổi với Văn Hóa, bà Tiêu Thụy Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hoàn Mỹ cho biết, hiện đường tour đi Mỹ đang tích cực dần. Tính từ thời điểm Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch đến nay, tháng nào đơn vị cũng có tour đưa du khách đi Mỹ, riêng trong tháng 6 và dịp hè tới sẽ nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, vấn đề vướng hiện nay là lượng vé máy bay đi Mỹ còn hạn chế, giá vé cũng còn khá cao khiến du khách ngần ngại. Bên cạnh đó, thời gian cấp visa của Mỹ kéo dài khá lâu, chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Theo ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, Mỹ nói riêng và Bắc Mỹ nói chung là thị trường trọng điểm của Saigontourist Group. Doanh nghiệp đã làm việc với các đối tác du lịch Mỹ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ. Đồng thời đã ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) cùng đối tác du lịch hàng đầu của Mỹ. Theo lịch hiện có từ các đối tác tàu biển của đơn vị, trong năm 2022 - 2023, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Lữ hành Saigontourist - công ty con của Saigontourist Group) dự kiến đón tổng cộng 23 chuyến tàu biển với ước tính tổng cộng khoảng 22.550 lượt khách du lịch quốc tịch Mỹ. Các hãng tàu biển hiện là đối tác chiến lược tham gia khai thác thương mại các hải trình du lịch tới Việt Nam của Saigontourist Group bao gồm: Silversea Cruises, Celebrity Cruises và Azamara Cruises thuộc sở hữu của các tập đoàn du lịch tàu biển hàng đầu tại Mỹ.

Cũng theo ông Phạm Huy Bình, sản phẩm du lịch Việt Nam được du khách Mỹ đặc biệt ưa chuộng tập trung chủ yếu vào các dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển và du lịch chăm sóc sức khỏe. Để nối lại dòng khách du lịch Mỹ đến Việt Nam trong thời gian tới cũng như đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế quan trọng này, Saigontourist Group sẽ tiếp tục đầu tư, nâng tầm dịch vụ các sản phẩm du lịch đặc thù để phục vụ khách. 

 “Sau khi tạm ngưng từ ngày 14.3.2020, kể từ ngày 1.6, Hàn Quốc sẽ cấp trở lại visa du lịch ngắn hạn C-3 cho du khách nước ngoài đi theo đoàn, du lịch tự túc, thăm thân… Bên cạnh đó, visa đi lại nhiều lần (Multiple) được cấp trước ngày 5.4.2020, còn thời hạn cũng có hiệu lực sử dụng trở lại. Điều này sẽ thúc đẩy sự phục hồi du lịch giữa thị trường Hàn Quốc - Việt Nam”.

 HOÀNG HẢI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top