Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Việt Nam thắng lớn tại Liên hoan nghệ thuật Mùa xuân Bình Nhưỡng

Thứ Sáu 27/05/2022 | 10:21 GMT+7

VHO- Theo lời mời của Bộ Văn hóa Triều Tiên, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã tham dự Liên hoan nghệ thuật quốc tế hữu nghị Mùa xuân Bình Nhưỡng tháng 4 (lần thứ 32) bằng hình thức trực tuyến, và đã giành nhiều giải thưởng lớn, bao gồm: 11 cúp vàng, 4 cúp bạc cho tập thể, tiết mục và giải cá nhân (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam); 4 cúp bạc cho chương trình, tiết mục và cá nhân (Liên đoàn Xiếc Việt Nam). Sáng qua 26.5, Đại biện lâm thời ĐSQ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun đã nhận ủy quyền của BTC Liên hoan trao giải thưởng cho các nghệ sĩ Việt Nam. 

   Ông Ri Ho Jun trao giải thưởng cho đại diện Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và đại diện Cục Hợp tác quốc tế

Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam NSƯT Hoàng Xuân Bình cho biết, trong số các giải thưởng mà chúng ta đạt được, có nhiều giải đặc biệt như giải chương trình, giải tiết mục, giải thưởng về cống hiến... Chương trình nghệ thuật Ánh dương mùa xuân tham dự Liên hoan do NSƯT Đỗ An làm tổng đạo diễn, bao gồm 13 tiết mục ca múa nhạc độc đáo, đậm đà bản sắc truyền thống, nhằm giới thiệu nghệ thuật Việt Nam tới khán giả Triều Tiên và bạn bè quốc tế. Đặc biệt tiết mục Người là niềm tin tất thắng do NSƯT Đỗ An dàn dựng với sự tham gia của NSƯT Ngọc Khang, NSƯT Hoàng Xuân Bình, NSƯT Nguyễn Trường Giang và tập thể nghệ sĩ đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với bạn bè quốc tế, tiết mục càng có ý nghĩa hơn khi được biểu diễn vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tạ Duy Ánh cũng chia sẻ niềm vui khi đơn vị nhận 4 cúp bạc của Liên hoan, đây cũng là giải thưởng cao nhất từ trước tới nay của Xiếc Việt khi tham gia các Liên hoan Mùa xuân Bình Nhưỡng. Bên cạnh trình độ kỹ thuật, kỹ xảo điêu luyện, nghệ sĩ xiếc Việt Nam đã khẳng định được đẳng cấp so với các bạn đồng nghiệp quốc tế và đặc biệt là các tiết mục của Việt Nam được dàn dựng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam từ trang phục, âm nhạc, đạo cụ... 
Điều đáng ghi nhận là các chương trình, tiết mục dự thi của hai đơn vị nghệ thuật đều được chuẩn bị đúng vào lúc mà dịch bệnh Covid-19 đang ở giai đoạn đỉnh điểm tại Hà Nội (3.2022), tuy nhiên, bằng nỗ lực cao nhất khắc phục khó khăn, lực lượng nghệ sĩ tham gia biểu diễn của hai đơn vị nghệ thuật đã tập luyện không kể ngày lẫn đêm để kịp hoàn thành chương trình, tiết mục tham gia Liên hoan và đã đạt những thành tích vẻ vang cho nghệ thuật nước nhà. 

 

HIỀN LƯƠNG
 
 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top