Kiên Giang bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về di tích

VHO- Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về di tích. Đây là lớp nhằm tăng cường hơn nữa công tác tập huấn để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về di tích - Anh 1

Các đại biểu và học viên lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về di tích tại lễ bế giảng

Trong thời gian một tuần, các học viên đạ được các giảng viên cung cấp các chuyên đề: Tổng quan về di tích lịch sử - văn hóa ở Việt Nam và hoạt động quản lý nhà nước; các văn bản pháp luật, chỉ thị về di tích lịch sử - văn hóa; chính sách trong hoạt động quản lý nhà nước về di tích; hoạt động quản lý nhà nước về di tích ở Kiên Giang; nguồn nhân lực trong hoạt động quản lý nhà nước về di tích…. các học viên được đi thực tế tham quan một số di tích trên đại bàn huyện Kiên Lương. Cuối khóa học Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận cho 37 học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về di tích đã thành công tốt đẹp, tin tưởng rằng các học viên sau khi được tập huấn, sẽ vận dụng các kiến thức được học để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện việc bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị di tích và danh thắng trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, sẽ mở thêm một lớp bồi dưỡng về thuyết minh di tích. 

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc