Đội tuyển Argentina đoạt Siêu Cúp Liên lục địa

VHO- Đánh bại nhà vô địch châu Âu - Italia với tỷ số 3-0 trên sân Wembley (Anh) vào rạng sáng nay 2.6, đội tuyển Argentina đã đoạt Siêu Cúp Liên lục địa (Finalissima) 2022. Sau 29 năm, đội bóng Nam Mỹ mới lại giành được danh hiệu này.

Sau nhiều năm tổ chức Confederation Cup (dành cho 8 nhà vô địch các châu lục), trận chung kết tranh Finalissima năm nay là cuộc so tài giữa nhà vô địch Nam Mỹ - tuyển Argentina và nhà vô địch EURO - tuyển Italia. Sự chói sáng của siêu sao Lionel Messi đã giúp Argentina thắng đậm 3-0, qua đó giành được Cúp vô địch.

Đội tuyển Argentina đoạt Siêu Cúp Liên lục địa - Anh 1

Messi (số 10) chói sáng với cú đúp kiến tạo

Trận đấu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc khi hai bên đều lấy tấn công làm chủ đạo. Phút 28, Lionel Messi xử lý bóng cực khéo, loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Di Lorenzo trước khi tung ra pha căng ngang từ cánh trái để Lautaro Martinez dễ dàng đệm bóng vào khung thành tuyển Ý, mở tỷ số cho đại diện Nam Mỹ. Cuối hiệp 1, Lautaro Martinez khống chế và che chắn tốt trước khi vượt qua được Leonardo Bonucci để dẫn bóng hướng về khu vực 16m50 và thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Angel di Maria ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Argentina.

Bước sang hiệp 2, HLV Roberto Mancini thực hiện vài sự thay đổi nhân sự nhằm lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, lối chơi của nhà vô địch châu Âu vẫn không cải thiện quá nhiều. Thậm chí đến phút bù giờ thứ 4, từ một đợt phản công, Messi dốc bóng vào vùng cấm địa nhưng không thể dứt điểm, bóng bật ra và Dybala đoạt được, điềm đạm tung ra cú đá chân trái chéo góc hạ gục Donnarumma, ấn định tỷ số 3-0.

Đội tuyển Argentina đoạt Siêu Cúp Liên lục địa - Anh 2

Danh hiệu Finalissima xứng đáng cho tuyển Argentina

Như vậy, sau 29 năm kể từ giành Finalissima vào năm 1993 với sự tỏa sáng của Maradona trong trận đấu với Đan Mạch, tuyển Argentina đã có được danh hiệu thứ hai cũng với sự toả sáng của một siêu sao khác, đó là Messi. Đội tuyển xứ Tango tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 32 và trở thành là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022 vào cuối năm nay ở Qatar.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc