Đại học TDTT Đà Nẵng: Thúc đẩy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên

VHO- Nhằm khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học (NCKH), đổi mới sáng tạo của sinh viên trong nhà trường, sáng 2.6, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2022.

Đại học TDTT Đà Nẵng: Thúc đẩy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên - Anh 1

Khuyến khích sinh viên mạnh dạn sáng tạo nghiên cứu khoa học

Hội nghị là môi trường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả NCKH của sinh viên, thúc đẩy hoạt động NCKH của sinh viên trong giai đoạn hội nhập quốc tế đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên, sinh viên về vai trò của khoa học và công nghệ.

Ban tổ chức đã lựa chọn được 8 báo cáo khoa học bám sát thực tiễn của tác giả là các sinh viên từ nhiều địa phương trên cả nước. Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày một số nghiên cứu xoay quanh những vấn đề về phát triển thể dục thể thao trong cộng đồng như: Nghiên cứu bài tập nâng cao kỹ thuật bạt cầu cho nam VĐV Cầu lông lứa tuổi 13-14 trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai (Huỳnh Nguyễn Nhật Long); Nghiên cứu các biện pháp triển phong trào tập luyện TDTT quần chúng tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (Nguyễn Thị Lệ Thương, Nguyễn Thị Kim Tình); Nghiên cứu biện pháp chuyên môn nâng cao hứng thú tập luyện cho võ sinh CLB Võ cổ truyền Việt Nam huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (Phan Thị Mỹ Luyến); Đề xuất giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Hồ Văn Hậu); Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa các giải thi đấu Thể thao cho học sinh THCS ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Hồ Thị Yên Ly, Đỗ Thị Xuân Thương)... 

Đại học TDTT Đà Nẵng: Thúc đẩy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên - Anh 2

Hội nghị tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho sinh viên 

Chia sẻ về tầm quan trọng của công tác phát triển nghiên cứu khoa học trong trường đại học, và ý nghĩa thực tiễn của các nghiên cứu lần này, TS Dương Mạnh Thắng - Trưởng BTC cho biết: Những định hướng và giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên được đề xuất trong Hội nghị là hết sức đáng trân trọng. Ban tổ chức Hội nghị mong muốn các thành viên tham dự cùng nhau suy nghĩ, trao đổi và tìm kiếm những cách thức, con đường, biện pháp mới khai thác tối đa những cơ hội và tiềm năng để phát triển công tác nghiên cứu khoa học một cách tự tin, sáng tạo.

Là môi trường đào tạo quy mô lớn, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng hiện có 3 ngành đào tạo hệ đại học, 1 ngành đào tạo trình độ cao học. Thực hiện phương châm Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học, Trường đã có Câu lạc bộ Tiến sĩ, Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học thành lập các nhóm nghiên cứu; đầu tư mua sắm và chuyển giao công nghệ các máy móc hiện đại, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học...

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc