Tay vợt số 1 Việt Nam vô địch giải quần vợt nhà nghề ở Tây Ninh

VHO- Sáng 5.6 tại Tây Ninh, tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam đã xuất sắc đoạt chức vô địch giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh sau khi đánh bại đối thủ người Australia - Thomas Fancutt trong trận chung kết đơn nam.

Đây là giải đấu đầu tiên trong chuỗi 3 giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 diễn ra tại Tây Ninh. Giải là cơ hội không thể tốt hơn để các tay vợt Việt Nam thi đấu cọ sát, tích luỹ điểm số trên bảng xếp hạng thế giới.

Tay vợt số 1 Việt Nam vô địch giải quần vợt nhà nghề ở Tây Ninh - Anh 1

Lý Hoàng Nam thể hiện phong độ ấn tượng tại giải

Ở giải đấu này, Lý Hoàng Nam (hạng 477 ATP) được xếp hạt giống số 1. Tay vợt quê Tây Ninh lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Brazil và Ấn Độ tại vòng 1 và vòng 2. Sau đó tại tứ kết và bán kết, Hoàng Nam đều giành chiến thắng trước các đối thủ đến từ Nhật Bản, trong đó trận bán kết với hạt giống 4 người Ryota Tanuma (hạng 639 ATP), Hoàng Nam đã lội ngược dòng 2-1 sau gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ.

Đối thủ của Hoàng Nam trong trận chung kết sáng nay là giống số 3 Thomas Fancutt (hạng 614 ATP), tay vợt người Australia cũng đã có chiến thắng ngược dòng ở bán kết trước Lee Jea Moon (Hàn Quốc) sau 3 set với các tỷ số 6(4)-7, 7-5 và 6-2 sau 3h18’ thi đấu. Thomas Fancutt dù có thể hình tốt hơn và giao bóng tốt hơn nhưng lại bị yếu điểm ở nhũng cú đánh trái tay. Điều này đã được Hoàng Nam khai thác triệt để trong set 1 và giúp anh có được chiến thắng 6-3. Sang set 2, tay vợt người Australia thi đấu nỗ lực hơn nhưng điều đó cũng chỉ giúp thắng được 4 games trước khi thua 4-6.

Tay vợt số 1 Việt Nam vô địch giải quần vợt nhà nghề ở Tây Ninh - Anh 2

Tay vợt sinh năm 1997 có danh hiệu nhà nghề thứ 6 trong sự nghiệp

Thắng Thomas Fancutt 2-0 (6-3, 6-4), Lý Hoàng Nam vô địch giải ITF WTT M15 Tây Ninh, đây cũng là danh hiệu thứ 6 trong sự nghiệp của Hoàng Nam tại các giải quần vợt nhà nghề. Danh hiệu này mang lại cho Hoàng Nam 15 điểm thưởng và tiếp tục cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới tuần tới.

THÁI AN; ảnh: THANH THÚY

Ý kiến bạn đọc