Thanh Hóa: 46 hộ trong vùng sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn

VHO- Chiều nay 7.6, ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Mường Lát (Thanh Hóa) thông tin tới Văn Hóa, hiện cơ quan chức năng huyện và xã Mường Lý đã tập trung sơ tán các hộ dân trong vùng sạt lở, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Thanh Hóa: 46 hộ trong vùng sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn - Anh 1

Mưa lớn vào ngày 6 và 7.6 gây sạt lở đất tại xã Mường Lý

Cũng theo ông Thắng, hiện tại mưa đã tạnh và các hộ dân bản Ún và bản Xa Lung của xã Mường Lý đang quay trở về nhà, huyện Mường Lát, xã Mường Lý cùng các đơn vị công an, bộ đội đang tạm thời giúp người dân khắc phục lại nhà cửa, đồng thời triển khai các phương án túc trực nếu trong tối nay có mưa sẽ sơ tán dân đến nơi an toàn ngay.

Thanh Hóa: 46 hộ trong vùng sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn - Anh 2

Sơ tán khẩn cấp người dân và tài sản các hộ trong khu vực sạt lở đến nơi an toàn

Theo đó, rạng sáng ngày 7.6, mưa rất lớn đã gây ra tình trạng sạt lở tại các bản Ún, Xì Lồ, Xa Lung, Trung Tiến… xã Mường Lý. Toàn xã Mường Lý có hơn 300 hộ nằm trong vùng sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao. Đến 15 giờ chiều 7.6, đã có 45 hộ/288 khẩu tại bản Ún được sơ tán đến nơi an toàn.

Thanh Hóa: 46 hộ trong vùng sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn - Anh 3

Hoa màu tại xã Mường Lý bị hư hỏng sau đợt mưa lớn

Mưa lớn đã gây sụt lún nền nhà của 1 hộ dân bản Xa Lung. Đến nay, hộ dân này đã được di dời khẩn cấp người và tải sản đến nơi an toàn. Ngoài ra, do nước suối dâng cao cũng đã làm thiệt hại khoảng 0,7 ha lúa nước; cuốn trôi khoảng 0,01ha ao nuôi cá tại xã Mường Lý.

Thanh Hóa: 46 hộ trong vùng sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn - Anh 4

Đến chiều ngày 7.6, lực lượng chức năng của huyện, xã Mường Lý đang giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc