Tuyển nữ Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á, hạng 6 châu Á

VHO- Tại bảng xếp hạng các đội tuyển bóng đá nữ tháng 6.2022 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ được vị trí 32 thế giới, hạng 6 châu Á và số 1 Đông Nam Á.

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 6.2022 dành cho các đội tuyển quốc gia nữ. Theo đó, tuyển nữ Việt Nam được cộng 0,26 điểm vẫn giữ nguyên hạng 32 thế giới với 1655,51 điểm.

Tuyển nữ Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á, hạng 6 châu Á - Anh 1

Bảng xếp hạng tháng 6 của các đội tuyển hàng đầu châu Á

Trên bình diện châu Á, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đứng thứ 6 châu lục sau CHDCND Triều Tiên (1940 điểm), Australia (1912,74 điểm), Nhật Bản (1910,67 điểm), Trung Quốc (1858,99 điểm) và Hàn Quốc (1845,01 điểm).

Ở Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì vị trí số 1 khu vực và tạo ra khoảng cách khá xa so với nhóm phía sau. Tuyển nữ Thái Lan được cộng 5,97 điểm nhưng vẫn giữ nguyên hạng 43 thế giới với 1547,02 điểm và kém đội tuyển nữ Việt Nam tới 11 bậc. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Myanmar (1517,59 điểm) và Philippines (1455,22 điểm).

Tuyển nữ Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á, hạng 6 châu Á - Anh 2

Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại AFF Cup vào đầu tháng 7 tới

Tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Philippines vào đầu tháng 7 tới. Dự kiến vào cuối tháng này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Pháp tập huấn và thi đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Pháp.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc