Công đoàn Bộ VHTTDL hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại Đông Hà, Quảng Trị

VHO-Được sự đồng ý, cho phép của Đảng ủy và lãnh đạo Bộ VHTTDL, Công đoàn Bộ VHTTDL đã hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Nguyễn Thị Mỵ, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Sở VHTTDL Quảng Trị theo đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị với số tiền 100 triệu đồng.

Công đoàn Bộ VHTTDL hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại Đông Hà, Quảng Trị - Anh 1

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ VHTTDL và lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Nguyễn Thị Mỵ

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị, 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và 115 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị có văn bản kêu gọi cán bộ, đoàn viên các cơ quan Trung ương hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã chỉ đạo Công đoàn Bộ VHTTDL hưởng ứng lời kêu gọi trên để chung tay cùng đảng bộ, chính quyền, đoàn thể tỉnh Quảng Trị xóa nhà ở dột nát cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện.

Được sự đồng ý, cho phép của Đảng ủy và lãnh đạo Bộ VHTTDL, Công đoàn Bộ VHTTDL đã hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Nguyễn Thị Mỵ, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Sở VHTTDL Quảng Trị theo đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị với số tiền 100 triệu đồng. Đây là số tiền do các đoàn viên Công đoàn Khối Tham mưu quản lý Nhà nước Bộ VHTTDL đóng góp cùng với các nguồn khác của Công đoàn Bộ VHTTDL ủng hộ. Ngày 19.6, đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ VHTTDL và lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị đã đến trao tiền và dự khởi công xây nhà tình nghĩa của gia đình đồng chí Nguyễn Thị Mỵ.Gia đình chị Nguyễn Thị Mỵ, cán bộ văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị, là gia đình chính sách, bố mẹ là những người có công (mẹ ruột là thương binh hạng 4) đã già yếu, bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng (đã mất) nhà ở hiện tại có 36m2, tường xây tạm, mái lợp fibro xi măng, đã sử dụng 12 năm, vào mùa mưa tường, mái bị thấm dột, rất khó khăn trong sinh hoạt của gia đình. 

Công đoàn Bộ VHTTDL hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại Đông Hà, Quảng Trị - Anh 2

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ VHTTDL và lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị dự khởi công xây nhà tình nghĩa gia đình đồng chí Nguyễn Thị Mỵ

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và thực hiện tốt chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, của lãnh đạo Bộ VHTTDL, chung tay cùng đảng bộ, chính quyền, đoàn thể tỉnh Quảng Trị xóa nhà ở dột nát cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

HUY TRẦN

Ý kiến bạn đọc